Chú trọng chăm lo cho cán bộ nhà giáo, người lao động

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, hỗ trợ nhà giáo, người lao động khó khăn trong đời sống, việc làm, bệnh tật, rủi ro, bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai...

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - cho biết: Trong năm học, các cấp Công đoàn đã chủ động đổi mới, bám sát các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Công đoàn Giáo dục Việt Nam để cụ thể hóa trong kế hoạch hoạt động, đảm bảo sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và ứng phó được trước tình hình.

Hoạt động Công đoàn ngày càng linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, tạo hiệu ứng tốt trong từng đơn vị, trong ngành và xã hội.

Công tác phối hợp chăm lo cho cán bộ nhà giáo, người lao động được chú trọng; chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, hỗ trợ nhà giáo, người lao động khó khăn trong đời sống, việc làm, bệnh tật, rủi ro, bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai...

Việc vận động, tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đối với các tỉnh miền Trung, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh ở các địa bàn tâm dịch (như Bắc Giang, Bắc Ninh, TPHCM và các tỉnh phía Nam) được tổ chức khẩn trương, kịp thời, phát huy truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình đồng nghiệp của đội ngũ cán bộ nhà giáo, người lao động.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục đổi mới với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phát huy thế mạnh của các kênh truyền thông, mạng xã hội để chuyển tải nhiều thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận về những chủ trương, chính sách mới và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong ngành và xã hội.

Nhiều giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhà giáo, người lao động được thực hiện hiệu quả, góp phần cùng toàn ngành thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo, trong đó triển khai Chương trình-SGK giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp một và tự chủ đại học, đổi mới quản trị, chuyển đổi số.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện để cán bộ nhà giáo, người lao động đổi mới, sáng tạo, thích ứng với điều kiện thực tiễn, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện kế hoạch dạy học với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học” trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Công tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn được tổ chức sáng tạo; công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được chú trọng và ngày càng phát huy hiệu quả.

Công tác kiểm tra giám sát được đổi mới theo hướng thiết thực; vai trò giám sát, phản biện của tổ chức Công đoàn được nâng cao.

Hoạt động nữ công và bình đẳng giới được triển khai tích cực, các chế độ, chính sách đối với lao động nữ được đảm bảo.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2021 thế nào?

hoàng quỳnh |

Tôi là giáo viên cấp 3 đã giảng dạy được 5 năm, trong đó có 1 năm tập sự. Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Cách tính phụ cấp thâm niên thế nào?

Sửa đổi nhiều quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có Dự thảo Sửa đổi Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Chính phủ ban hành quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

VƯƠNG TRẦN |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 1.8.2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

Cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2021 thế nào?

hoàng quỳnh |

Tôi là giáo viên cấp 3 đã giảng dạy được 5 năm, trong đó có 1 năm tập sự. Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Cách tính phụ cấp thâm niên thế nào?

Sửa đổi nhiều quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có Dự thảo Sửa đổi Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Chính phủ ban hành quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

VƯƠNG TRẦN |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 1.8.2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.