CĐ Giáo dục VN tham gia Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN lần thứ 35

Công đoàn giáo dục Việt Nam |

Đoàn đại biểu của Công đoàn Giáo dục Việt Nam do đồng chí Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục VN - làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN lần thứ 35 với chủ đề “Giảm cách biệt về giáo dục trong khu vực thông qua chuyển dịch đội ngũ nhà giáo ASEAN” tổ chức tại Darussalam, Brunei.

Hội nghị ACT+ 1 lần thứ 35 được tổ chức thường niên và luân phiên giữa các thành viên của Hội đồng Giáo giới các nước ASEAN và Hàn Quốc (ACT+1). Hội Nghị ACT+1 lần thứ 35 được tổ chức Brunei Darussalam với sự tham gia của hơn 600 đại biểu là cán bộ, giáo viên đến từ CĐGD, CĐGV, Hiệp hội Giáo viên của 8 nước: Brunei, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Sigapore, Thái Lan và Việt Nam.

Đ/c Vũ Mình Đức tham gia phiên họp trưởng đoàn
Đoàn đại biểu các nước tham gia Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN lần thứ 35. Ảnh: CĐGDVN

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo quốc gia về chủ đề “Giảm cách biệt về giáo dục trong khu vực thông qua chuyển dịch đội ngũ nhà giáo ASEAN” và các báo cáo chuyên đề với các nội dung như: Chất lượng đào tạo giáo viên; Chương trình trao đổi giáo viên; Phòng học toàn cầu cho các bước chuẩn bị ban đầu; Công đồng giáo viên ASEAN +1 với Tăng cường hợp tác.

Đồng chí Đặng Hoàng Anh - Trưởng ban Tuyên giáo CĐGDVN báo cáo quốc gia. Ảnh: CĐGDVN
Đồng chí Đặng Hoàng Anh - Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Giáo dục VN báo cáo quốc gia. Ảnh: CĐGDVN

Công đoàn Giáo dục Việt Nam có báo cáo quốc gia với chủ đề “Dịch chuyển giáo viên Việt Nam trong khối ASEAN, cơ hội, thách thức và giải pháp” và Báo cáo chuyên đề “Trao đổi giáo viên: Xu hướng dịch chuyển giáo viên những cơ hội và thách thức”.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết ACT+1 lần thứ 35, với nội dung như sau:

- Việc chuyển dịch nhà giáo ASEAN và Hàn Quốc giúp giảm cách biệt về giáo dục trong khu vực, tăng cường hợp tác đối tác nhằm nâng cao chất lượng nhà giáo, tạo điều kiện thực hiện các chương trình trao đổi giáo viên để giáo viên có cơ hội được chia sẻ kiến thức chuyên môn, các ý tưởng, đồng thời tìm hiểu thêm về các kinh nghiệm giảng dạy tốt nhất ở các quốc gia khác nhau.

- Công tác đào tạo sư phạm cần chú trọng đến kiến thức hiểu biết về các nền văn hóa cũng như các hệ thống giáo dục khác nhau nhằm giúp giáo viên chuẩn bị sẵn sàng cho xu hướng chuyển dịch để giảm cách biệt về giáo dục...

- Không để sự khác biệt về văn hóa, kinh tế, xã hội và tôn giáo làm ảnh hưởng tới mục tiêu chung của chúng ta là đạt một nền giáo dục chất lượng cao.

- Tăng cường đẩy mạnh hợp tác giữa các thành viên của tổ chức ACT+1 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tạo thêm nhiều cơ hội để xu hướng dịch chuyển giáo viên có thể được thực hiện thông qua cả 02 hình thức, đó là dịch chuyển thực tế và dịch chuyển ảo.

- Mở rộng phạm vi công nhận và khen thưởng giáo viên dựa trên các tiêu chí về chất lượng và nghiệp vụ giáo viên.

- Tạo điều kiện để giáo viên được tham gia nhiều hơn các chương trình trao đổi văn hóa để họ có cơ hội tìm hiểu khám phá các nền văn hóa, phong tục, truyền thống và ngôn ngữ của các nước...

Lãnh đạo các đoàn thông qua Nghị quyết. Ảnh: CĐGDVN
Lãnh đạo các đoàn thông qua Nghị quyết. Ảnh: CĐGDVN

Hội nghị đã quyết định và trao cờ biểu trưng của Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN +1 cho Công đoàn Giáo viên Indonesia đăng cai tổ chức Hội Nghị ACT+1 lần thứ 36 vào năm 2020.

Công đoàn giáo dục Việt Nam
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn công tác bình đẳng giới và tuyên truyền chống rác thải nhựa

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.10, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới và tuyên truyền chống rác thải nhựa cho các cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

LĐLĐ Cao Bằng tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Thuỳ Dương |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho 59 cán bộ công đoàn từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến công đoàn cơ sở (CĐCS).

LĐLĐ Thái Bình lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Thái Bình đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tập huấn công tác bình đẳng giới và tuyên truyền chống rác thải nhựa

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.10, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới và tuyên truyền chống rác thải nhựa cho các cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

LĐLĐ Cao Bằng tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Thuỳ Dương |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho 59 cán bộ công đoàn từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến công đoàn cơ sở (CĐCS).

LĐLĐ Thái Bình lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Thái Bình đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.