Biểu dương 34 tập thể và 138 cá nhân điển hình tiên tiến ngành giáo dục

Tú Quỳnh - Hải Nguyễn |

Ngày 25.7, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2015-2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban Cán Sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng đại diện các đơn vị công đoàn và 172 điển hình tiên tiến.

Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai từ năm 2015-2020 trong cán bộ, nhà giáo, người lao động đối với việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Mặt khác, khẳng định những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo 2020 - 2025.

 
Đồng chí Vũ Minh Đức  - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại lễ biểu dương, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ nhà giáo, đoàn viên, người lao động với những việc làm thiết thực, đổi mới, sáng tạo.

 
Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Hải Nguyễn 

Các cuộc vận động và phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của đất nước.

Với phương châm: "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường là một đổi mới trong công việc", đã có gần 380.000 sản phẩm đổi mới, sáng tạo trong toàn ngành; thành lập được gần 67.000 nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong các công tác ở các nhà trường, cụm trường.

Trong 5 năm đã có gần 9.000 cải tiến kỹ thuật và đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị làm lợi hàng nghìn tỉ đồng. Nhiều tấm gương nhà giáo tận tuỵ với công việc, tâm huyết với nghề, có lòng nhân ái, thương yêu giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp được các thế hệ học trò tin yêu, quý trọng; xã hội tôn vinh.

Theo đó, Hội nghị lần này đã vinh danh 34 tập thể và 138 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hoạt động tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các gương điển hình có ý nghĩa khơi dậy và tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được đặt ra.

 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại lễ biểu dương. Ảnh: Hải Nguyễn

Chúc mừng những kết quả mà các tập thể và cá nhân đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: "Các cá nhân và tập thể thầy, cô giáo được biểu dương hôm nay chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa đẹp. Sự đóng góp của các thầy cô là các công đoàn viên vào sự thành công chung của ngành là rất lớn. Rất nhiều thầy cô đã nỗ lực không mệt mỏi, xả thân vì sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là các thầy cô vùng sâu, vùng xa; đồng thời, những sáng tạo, đổi mới của thầy, cô trong giảng dạy đã mang lại hiệu quả cao".

 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Hải Nguyễn
 

Thành tích mà các đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn ngành Giáo dục đạt được chính là những thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2.9, Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Tú Quỳnh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Biểu dương 51 điển hình tiên tiến “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

HƯNG THƠ - LY NA |

Chiều ngày 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bình Định Biểu dương 107 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

X.N |

Ngày 24.7, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị biểu dương 107 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Công đoàn Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến và Sáng kiến Thủ đô

Linh Nguyên |

Sáng 18.7, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Hội nghị “Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, giai đoạn 2020 – 2025” và tuyên dương “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Biểu dương 51 điển hình tiên tiến “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

HƯNG THƠ - LY NA |

Chiều ngày 24.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bình Định Biểu dương 107 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

X.N |

Ngày 24.7, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị biểu dương 107 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Công đoàn Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến và Sáng kiến Thủ đô

Linh Nguyên |

Sáng 18.7, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Hội nghị “Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, giai đoạn 2020 – 2025” và tuyên dương “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020.