140 triệu đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ công nhân, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 140 triệu đồng.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa có quyết định về việc hỗ trợ công nhân, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trích 140 triệu đồng từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 để hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động của Liên đoàn Lao động 4 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Cụ thể, hỗ trợ Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh 50 triệu đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An mỗi đơn vị 30 triệu đồng.

Trước đó, nhân dịp khai giảng năm học mới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có những hỗ trợ kịp thời với 22 đơn vị.

Cụ thể, Công đoàn Giáo dục Việt nam đã trích 390 triệu đồng từ nguồn kinh phí "Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam" để hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; Công đoàn các đại học, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Trên 89.000 đoàn viên, người lao động Hà Nội được Công đoàn chăm lo

Kiều Vũ |

Tính đến 3.9, các cấp Công đoàn Thành phố Hà Nội đã chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu và ủng hộ Quỹ vaccine và Quỹ phòng, chống dịch C)VID-19 của Thành phố… với tổng số tiền là 58 tỉ 536,183 triệu đồng cho 89.086 đoàn viên và 2.098 doanh nghiệp có Tổ An toàn COVID-19.

CĐ Dầu khí gửi Thư cảm ơn người lao động đồng hành cùng phòng, chống dịch

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã gửi Thư cảm ơn gửi tới Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã quan tâm, động viên và đồng hành cùng toàn ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ Công đoàn chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho người lao động

Hà Anh |

Mới đây, các cán bộ công đoàn Điện lực Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động chăm lo bảo vệ an toàn cho người lao động, công tác tuyên giáo, truyền thông trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trên 89.000 đoàn viên, người lao động Hà Nội được Công đoàn chăm lo

Kiều Vũ |

Tính đến 3.9, các cấp Công đoàn Thành phố Hà Nội đã chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu và ủng hộ Quỹ vaccine và Quỹ phòng, chống dịch C)VID-19 của Thành phố… với tổng số tiền là 58 tỉ 536,183 triệu đồng cho 89.086 đoàn viên và 2.098 doanh nghiệp có Tổ An toàn COVID-19.

CĐ Dầu khí gửi Thư cảm ơn người lao động đồng hành cùng phòng, chống dịch

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã gửi Thư cảm ơn gửi tới Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã quan tâm, động viên và đồng hành cùng toàn ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ Công đoàn chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho người lao động

Hà Anh |

Mới đây, các cán bộ công đoàn Điện lực Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động chăm lo bảo vệ an toàn cho người lao động, công tác tuyên giáo, truyền thông trong phòng, chống dịch COVID-19.