Vận động người lao động sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong tỏa

Kiều Vũ |

Ngày 9.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các đơn vị phối hợp, khẩn trương thành lập tổ xung kích tại đơn vị, vận động người lao động tình nguyện, sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong toả, khu vực có dịch bệnh để đảm bảo nhân lực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và trong toàn ngành; tăng cường, chi viện cho các khu vực thiếu lao động trong đơn vị và các đơn vị khác trong ngành.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Công đoàn các đoàn tiếp viên Đường sắt phối hợp xây dựng phương án điều tiết nhân lực phù hợp các quy định phòng chống dịch của địa phương; phương án khi cách ly người đi từ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Rà soát, hỗ trợ, thăm hỏi người lao động bị cách ly y tế, người lao động đang cách ly tham gia sản xuất kinh doanh trong khu vực bị phong tỏa, vùng có dịch; kiến nghị đề xuất các chế độ chính sách động viên người lao động.

Công đoàn các đơn vị phối hợp chuyên môn chủ động tiếp cận các nguồn cung cấp vaccine bằng các kênh khác nhau để được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động các đơn vị thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trước mắt là các đối tượng ưu tiên đã đăng ký với Sở Y tế các địa phương. Kiến nghị địa phương hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các nhà ga, nơi làm việc, cơ sở sản xuất như phun thuốc khử khuẩn, xử lý, giải quyết sớm các sự cố xảy ra trong công tác phòng dịch.

Công đoàn các đơn vị xây dựng công trình chủ động phối hợp chuyên môn rà soát, lập danh sách người lao động đang tham gia thi công, sửa chữa, nâng cấp đường sắt trên các tuyến đường sắt đề nghị địa phương cho tiêm vaccine (qua y tế quận, huyện nơi đóng quân thi công).

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và tài chính Công đoàn năm 2021

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn, LĐLĐ quận Long Biên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và tài chính Công đoàn năm 2021 cho cán bộ Công đoàn trên địa bàn quận.

Cán bộ Công đoàn Dệt may “đi chợ” hộ người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 8.7, Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết các cán bộ Công đoàn của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, Công ty CP May Việt Thắng, Tổng Công ty CP Phong Phú, Công ty CP Dệt May - Đầu tư - Thương Mại Thành Công và nhiều đơn vị khác tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tìm kiếm các nguồn hàng đảm bảo chất lượng, giá bình ổn để "đi chợ" hộ người lao động.

Phó Thủ tướng kiểm tra bệnh viện dã chiến, khu phong toả, siêu thị ở TPHCM

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 8.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số bệnh viện dã chiến, khu phong toả, siêu thị tại Quận 12 và quận Tân Bình, TPHCM.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và tài chính Công đoàn năm 2021

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết, để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn, LĐLĐ quận Long Biên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và tài chính Công đoàn năm 2021 cho cán bộ Công đoàn trên địa bàn quận.

Cán bộ Công đoàn Dệt may “đi chợ” hộ người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 8.7, Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết các cán bộ Công đoàn của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, Công ty CP May Việt Thắng, Tổng Công ty CP Phong Phú, Công ty CP Dệt May - Đầu tư - Thương Mại Thành Công và nhiều đơn vị khác tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tìm kiếm các nguồn hàng đảm bảo chất lượng, giá bình ổn để "đi chợ" hộ người lao động.

Phó Thủ tướng kiểm tra bệnh viện dã chiến, khu phong toả, siêu thị ở TPHCM

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 8.7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số bệnh viện dã chiến, khu phong toả, siêu thị tại Quận 12 và quận Tân Bình, TPHCM.