Anh Kiên đã trở thành tấm gương không chỉ trong đội ngũ nhân viên gác chắn, mà như nhận xét của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, anh Kiên là đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết – Kỷ luật – Cần kiệm – Sáng tạo”.
Điều này được chứng minh qua những lần anh Kiên dũng cảm, phản ứng nhanh để tránh cho tai nạn đường sắt xảy ra.
Một trong số đó là lần anh Kiên đang làm nhiệm vụ tại trạm gác km 273+620 trên đường tỉnh 533 đi theo kênh vách Bắc lên xã Đô Thành. Khi vừa chuẩn bị đóng chắn đón tàu hàng số hiệu AH1 lưu thông từ Hà Nội vào thì bất ngờ anh Kiên phát hiện bên kia cầu Lồi - nơi có chắn tự động- một chiếc xe “hổ vồ” vượt qua tín hiệu cảnh báo đang đi vào đường sắt và nằm gọn trên đường ray khi hai cần chắn đã đóng. Rất nhanh chóng, anh Kiên cầm cờ tín hiệu lao ngược lại phía đoàn tàu đến và anh vượt 120 mét qua cầu bắt tàu khẩn cấp dừng cách ô tô 50 mét. Ngay sau khi xử lý xong sự việc, để tránh chậm tàu, anh Kiên lại chạy về vị trí đóng chắn và cùng với cán bộ thông tin tín hiệu mở barie tự động cho tàu hàng AH1 thông qua...
Học và làm theo Bác, người nhân viên gác chắn này đã xây dựng cho mình mục tiêu hành động cụ thể, tự giác, phấn đấu rèn luyện trong cuộc sống, trong công tác. Không chỉ nhanh nhẹn, dũng cảm trong công việc chuyên môn, mà trong cương vị Phó bí thư Chi bộ anh Kiên luôn đề cao tinh thần kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tinh thần tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; lời nói đi đôi với việc làm, rèn luyện tác phong quần chúng, tự giác gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đặc biệt anh Kiên còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, quần chúng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung thiết thực gắn với các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn và chuyên môn phát động.
Những đóng góp của anh Kiên đã góp phần xây dựng Cung đường Chợ Sy là đơn vị vững mạnh nhiều năm liên tục, được Công ty khen thưởng và đánh giá cao. Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp tốt nhịp nhàng, phát huy cao vai trò làm chủ của từng cá nhân từ đó xây dựng đơn vị thực sự “Chính quy – Văn hoá - An toàn”.
Cá nhân anh Kiên trong giai đoạn 2016-2020 có 3 lần được Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khen thưởng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt; Được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gửi thư khen; Được khen thưởng kiện tướng an toàn chạy tàu ngành đường sắt; ngày 16.3.2020 được Chủ tịch tỉnh Nghệ An tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn giao thông Đường sắt