Trên 1.000 người tham gia cuộc thi do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Cuộc thi “Tìm hiểu phong trào công nhân và Công đoàn Đường sắt Việt Nam” do Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức bắt đầu từ 0h00 ngày 10.3. Trong tuần đầu tiên đã có 1.045 công nhân viên chức lao động dự thi.

Cuộc thi được tổ chức với hình thức trực tuyến trên Website Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Trong tuần đầu, từ 10 - 17.3 có 1045 công nhân viên chức lao động thuộc 25 đơn vị tham gia dự thi. Có nhiều bài thi đạt kết quả cao.

Ban tổ chức Cuộc thi đã xét chọn, đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam thưởng 04 cá nhân có bài thi đạt kết quả cao nhất.

Cuộc thi được tiếp tục đến hết ngày 31.5.2021 và tổng kết trao giải vào dịp chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.2021).

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo điều kiện làm việc của người lao động

Hải Anh |

Ngày 21.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021.

Cán bộ, người lao động Tổng Công ty Đường sắt hiến 263 đơn vị máu

Chu Trung Kiên |

Ngày 18.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Khởi công công trình công đoàn nâng cấp tuyến đường sắt Thống Nhất

L.Nguyên |

Ngày 18.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết được sự nhất trí, thống nhất của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hoá đã đảm nhận công trình Công đoàn cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu tuyến đường sắt Thống nhất từ Km 207+000 đến Km 228+950.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đảm bảo điều kiện làm việc của người lao động

Hải Anh |

Ngày 21.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021.

Cán bộ, người lao động Tổng Công ty Đường sắt hiến 263 đơn vị máu

Chu Trung Kiên |

Ngày 18.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Khởi công công trình công đoàn nâng cấp tuyến đường sắt Thống Nhất

L.Nguyên |

Ngày 18.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết được sự nhất trí, thống nhất của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa, Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hoá đã đảm nhận công trình Công đoàn cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu tuyến đường sắt Thống nhất từ Km 207+000 đến Km 228+950.