Trao tặng áo giữ nhiệt mùa đông cho đoàn viên công đoàn

Đỗ Tuyên |

Tiếp tục hưởng ứng năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” của công đoàn các cấp; nhằm chăm lo đời sống công nhân lao động trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng ngày 23.12, tại hội trường Trạm Tiếp viên đường sắt Sài Gòn, thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt phương Nam, Công đoàn Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức trao tặng áo giữ nhiệt cho đoàn viên công đoàn đang trực tiếp phục vụ trên các đoàn tàu khách của Công ty.

Đến dự lễ trao có Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn Lê Quốc Trung; Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn Nguyễn Nghiệp; lãnh đạo chuyên môn, công đoàn Đoàn Tiếp viên ĐS phương Nam, Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn, cùng gần 100 công nhân lao động đại diện các tổ tiếp viên, công nhân áp tải kỹ thuật trên các đoàn tàu.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn Nguyễn Nghiệp đã nhấn mạnh: “Xuất phát từ điều kiện làm việc trải dài qua các vùng miền, thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động khi làm nhiệm vụ trên các đoàn tàu, từ đó chương trình trao tặng áo giữ nhiệt mùa đông của Công đoàn Công ty như một thông điệp thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, yêu nghề, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của tập thể người lao động Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn”.

Đồng chí cũng đề nghị các công đoàn cơ sở trong công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tìm các nguồn kinh phí để chăm lo hơn nữa đến đời sống đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, sức khỏe của người lao động tại đơn vị mình.

Hoạt động trao tặng áo giữ nhiệt cho đoàn viên công đoàn đang trực tiếp phục vụ trên các đoàn tàu khách cũng chính là hoạt động cụ thể, thiết thực nhất của chuyên môn, công đoàn Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn trong triển khai thực hiện Chỉ thị liên tịch số 3390/LT-ĐSVN của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động và phục vụ vận tải, đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đỗ Tuyên
TIN LIÊN QUAN

Trên 50 tỉ thăm công nhân lao động, gia đình chính sách ngành Dầu khí

T.E.A |

Theo số liệu tổng hợp, tổng kinh phí toàn ngành Dầu khí chi các hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động đã lên đến 50.352.000.000 đồng.

Trao nhà tình thương cho công nhân Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Kim Lan |

Thực hiện cam kết phối hợp hoạt động năm 2019 giữa Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam; hướng dẫn của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc hỗ trợ kinh phí xây nhà, sửa chữa chống dột nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019, Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã tổ chức rà soát, kiểm tra và đề xuất xây dựng nhà ở cho gia đình công nhân Nguyễn Thế Trường – Cung đường Voi Xô thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

Bếp ăn cho đoàn viên, người lao động được giảm ít nhất 10%

Linh Nguyên |

Tham gia ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công ty Cổ phần Ba Huân Hà Nội giảm giá các sản phẩm trứng, các mặt hàng chế biến của công ty cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Trên 50 tỉ thăm công nhân lao động, gia đình chính sách ngành Dầu khí

T.E.A |

Theo số liệu tổng hợp, tổng kinh phí toàn ngành Dầu khí chi các hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động đã lên đến 50.352.000.000 đồng.

Trao nhà tình thương cho công nhân Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng

Kim Lan |

Thực hiện cam kết phối hợp hoạt động năm 2019 giữa Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam; hướng dẫn của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc hỗ trợ kinh phí xây nhà, sửa chữa chống dột nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019, Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã tổ chức rà soát, kiểm tra và đề xuất xây dựng nhà ở cho gia đình công nhân Nguyễn Thế Trường – Cung đường Voi Xô thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

Bếp ăn cho đoàn viên, người lao động được giảm ít nhất 10%

Linh Nguyên |

Tham gia ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công ty Cổ phần Ba Huân Hà Nội giảm giá các sản phẩm trứng, các mặt hàng chế biến của công ty cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.