Trao “Cặp lá yêu thương” cho con công nhân Đường sắt có hoàn cảnh khó

Kiều Vũ |

Nam Định – Ngày 25.10, tại Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã trao “Cặp lá yêu thương” cho 3 cháu là con gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.

Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam – trao hỗ trợ cho 2 con của công nhân gác chắn khu vực 4 Nguyễn Thị Cúc.

Ông Nguyễn Chính Nam – Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Trao hỗ trợ cho con của anh Bùi Văn Phi - công nhân cung đường Trình Xuyên. Đây là những công nhân lao động Đường sắt có hoàn cảnh khó khăn. Con của họ - “lá chưa lành” - sẽ được nhà hảo tâm - “lá lành” - hỗ trợ cho đến hết lớp 12.

Lễ trao hỗ trợ “Cặp lá yêu thương” năm 2021 sáng 2510. Ảnh: Kiều Vũ
Trao hỗ trợ “Cặp lá yêu thương” năm 2021 sáng 25.10. Ảnh: Kiều Vũ

Nhân dịp này, các ông Vũ Văn Nghĩa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Thanh Hoàn  – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam cũng trao quà cho 3 cháu.

Phát biểu tại lễ trao hỗ trợ, ông Đậu Văn Long - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định... và đặc biệt là các nhà hảo tâm đã trao cơ hội để con của công nhân Công ty có cơ hội tiếp tục đến trường.

Năm 2021 Công đoàn Đường sắt Việt Nam công nhận 18 “Lá chưa lành” là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của 8 đơn vị ngành Đường sắt được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Cặp lá yêu thương” Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Đây là đợt trao đầu tiên của năm 2021.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Động viên người lao động kịp thời khắc phục đường sắt thiệt hại do mưa lớn

Hải Anh |

Trong ngày 24.10, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động đang tham gia khắc phục, cứu chữa thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi các tỉnh miền Trung.

Công đoàn Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Hà Nội xác định thời gian tới uu tiên nguồn tài chính Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, người lao động.

Khảo sát ảnh hưởng của COVID-19 đến người lao động, Công đoàn Đường sắt

Hải Anh |

Viện Công nhân và Công đoàn đã triển khai khảo sát trực tiếp giai đoạn 2  “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021” tại Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Động viên người lao động kịp thời khắc phục đường sắt thiệt hại do mưa lớn

Hải Anh |

Trong ngày 24.10, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động đang tham gia khắc phục, cứu chữa thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi các tỉnh miền Trung.

Công đoàn Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Hà Nội xác định thời gian tới uu tiên nguồn tài chính Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, người lao động.

Khảo sát ảnh hưởng của COVID-19 đến người lao động, Công đoàn Đường sắt

Hải Anh |

Viện Công nhân và Công đoàn đã triển khai khảo sát trực tiếp giai đoạn 2  “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021” tại Công đoàn Đường sắt Việt Nam.