Trách nhiệm của cá nhân, tập thể được phân định rõ ràng

Hải Anh |

Ngày 22.3, Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam tới dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 của Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên.

Tham gia hội nghị còn có 94 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp tổ, bộ phận, đại diện cho gần 567 người lao động của xí nghiệp.

Hiện xí nghiệp quản lý vận dụng nhiều chủng loại đầu máy, một số chủng loại đầu máy cũ (sắp hết niên hạn sử dụng), chất lượng không được tốt do đã qua nhiều năm khai thác. Nguồn hàng chủ yếu kéo tàu hàng trên các tuyến phía Tây, phía Đông và Đông Bắc có sản lượng không ổn định. Đồng thời, do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số mác tàu khách xí nghiệp đảm nhận phải ngừng chạỵ đã làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của cán bộ công nhân viên trong toàn xí nghiệp.

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên lao động xí nghiệp và sự phối kết hợp tốt giữa chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, việc thực hiện đúng quy chế dân chủ tại cơ sở tại đơn vị là những nền tảng quan trọng để xí nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2020.

Công tác điều hành sản xuất đã có sự đổi mới cả về tư duy đến hành động, trách nhiệm của cá nhân, tập thể được phân định rõ ràng, tiến độ và chất lượng trong công tác sửa chữa đảm bảo tốt về chất lượng và thời gian; công tác an ninh trật tự được giữ vững. Thực hiện tốt việc chạy tàu bằng thiết bị đuôi tàu, tổ chức quản lý hệ thống camera trên các đầu máy, thông qua những việc làm trên, các sự cố về chạy tàu giảm nhiều so với năm 2019...

Tại hội nghị, Giám đốc Xí nghiệp Trịnh Xuân Thái đã trả lời, giải đáp 29 kiến nghị năm 2021 về phục vụ sản xuất và điều kiện sinh hoạt của người lao động tại các bộ phận; kiến nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét giải quyết 4 kiến nghị.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.300 ý tưởng cải tiến tại Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chọn Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) làm nơi triển khai điểm chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trong toàn ngành. Được biết thời gian qua tại đây có hơn 1.300 ý tưởng cải tiến đã được đăng ký trên hệ thống.

Trên 1.000 người tham gia cuộc thi do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Cuộc thi “Tìm hiểu phong trào công nhân và Công đoàn Đường sắt Việt Nam” do Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức bắt đầu từ 0h00 ngày 10.3. Trong tuần đầu tiên đã có 1.045 công nhân viên chức lao động dự thi.

Đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, nhất là người đứng đầu

Linh Nguyên |

Ngày 12.3, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký Hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những nội dung đánh giá là việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của Công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu Công đoàn các cấp.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hơn 1.300 ý tưởng cải tiến tại Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chọn Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) làm nơi triển khai điểm chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trong toàn ngành. Được biết thời gian qua tại đây có hơn 1.300 ý tưởng cải tiến đã được đăng ký trên hệ thống.

Trên 1.000 người tham gia cuộc thi do Công đoàn tổ chức

Hải Anh |

Cuộc thi “Tìm hiểu phong trào công nhân và Công đoàn Đường sắt Việt Nam” do Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức bắt đầu từ 0h00 ngày 10.3. Trong tuần đầu tiên đã có 1.045 công nhân viên chức lao động dự thi.

Đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, nhất là người đứng đầu

Linh Nguyên |

Ngày 12.3, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký Hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những nội dung đánh giá là việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của Công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu Công đoàn các cấp.