Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái:

Tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ

TP-TN |

Ngày 11.8, tại thành phố Yên Bái, Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái tổ chức Lễ ra mắt Ban chủ nhiệm mới và Giải bóng chuyền hơi nữ khu vực Yên Bái năm 2019. Tới dự có các đồng chí Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Dương Thị Mơ - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Phạm Thị Thu Phương - Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn Đường sắt Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và đông đảo nữ công nhân lao động tại khu vực Yên Bái.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ công nhân lao động  Đường sắt khu vực Yên Bái đã báo cáo và tổng kết tình hình công tác nữ công giai đoạn từ 2015 đến nay. Nhìn chung, chị em trong Câu lạc bộ luôn tích cực hoạt động ở nhiều lĩnh vực công tác, chia sẻ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống. Câu lạc bộ nữ công nhân lao động  Đường sắt khu vực Yên Bái được thành lập từ năm 2002, trải qua quá trình hoạt động với những thăng trầm do sự thay đổi mô hình tổ chức. Tháng 7.2019, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được kiện toàn theo Quyết định của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, với số hội viên là hơn 200 nữ công nhân lao động của 6 đơn vị đóng trên địa bản tỉnh Yên Bái.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đồng chí Vũ Anh Minh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các hội viên trong Câu lạc bộ cũng như các nữ công nhân lao động trong khu vực Yên Bái. Đồng chí cho biết các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm hơn nữa, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho nữ công nhân lao động trong ngành Đường sắt, tất cả vì quyền lợi người lao động.

Sau buổi Lễ đã diễn ra Giải bóng chuyền hơi nữ với sự tham gia của 3 đội bóng chuyền hơi của Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào, Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên, Liên quân khu vực Yên Bái. Kết quả, đội Xí nghiệp Đầu máyYên Viên đã giành giải Nhất, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào giành giải Nhì và giải Ba thuộc về Đội Liên quân khu vực Yên Bái.

TP-TN
TIN LIÊN QUAN

Tôn vinh CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2014 - 2018

LINH NGUYÊN |

Tối 22.7, tại Hà Nội, CĐ Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương, tôn vinh CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc ngành Đường sắt giai đoạn 2014 - 2018. Tới dự có các đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam.

CĐ Đường sắt Việt Nam thăm CNLĐ đường sắt Hà Nội – Ninh Bình

Kim Lan |

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, ngày 17.5, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) làm trưởng đoàn đã đi thăm CNLĐ Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh, cùng đi có Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Tôn vinh CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2014 - 2018

LINH NGUYÊN |

Tối 22.7, tại Hà Nội, CĐ Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương, tôn vinh CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc ngành Đường sắt giai đoạn 2014 - 2018. Tới dự có các đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam.

CĐ Đường sắt Việt Nam thăm CNLĐ đường sắt Hà Nội – Ninh Bình

Kim Lan |

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, ngày 17.5, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) làm trưởng đoàn đã đi thăm CNLĐ Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh, cùng đi có Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh.