Thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đường sắt năm 2017”

Linh Nguyên |

Hội đồng thi "Nhân viên điều độ chạy tàu giỏi lần thứ II & Tìm hiểu Luật Đường sắt năm 2017” đã được thành lập căn cứ trên nội dung cam kết phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Quyết định số 910/QĐ - ĐS ngày 12.8.2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cuộc thi nhằm làm cho cán bộ, công nhân viên chức lao động hiểu rõ hơn Luật Đường sắt năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2018 và các văn bản hướng dẫn từ đó gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viện chức lao động tại đơn vị, doanh nghiệp; vận động người thân nghiêm túc thực hiện. Nâng cao hiệu quả công tác an toàn chạy tàu; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật. Tạo chuyển biến căn bản trong về ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm trong tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung chung và Luật Đường sắt năm 2017; góp phần giảm thiểu các sự cố và tai nạn giao thông đường sắt.

Hội thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhằm mục đích tiết kiệm, thiết thực, thuận tiện, hiệu quả, nhất là để thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động các khối, các lĩnh vực, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức 103 cuộc đối thoại

Linh Nguyên |

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TƯ, các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đã phê duyệt.

Tích cực chăm lo cho công nhân lao động khó khăn

L.NGUYÊN |

Công tác chăm lo cho công nhân lao động (CNLĐ), nhất là CNLĐ ở vùng sâu, vùng khó khăn luôn được Công đoàn (CĐ) Đường sắt Việt Nam chú trọng.

Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác

M.HẢI |

Từ ngày 11-16.11, Đoàn đại biểu cấp cao Công đoàn (CĐ) Đường sắt Bỉ sang thăm, làm việc với CĐ Đường sắt Việt Nam.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức 103 cuộc đối thoại

Linh Nguyên |

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TƯ, các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đã phê duyệt.

Tích cực chăm lo cho công nhân lao động khó khăn

L.NGUYÊN |

Công tác chăm lo cho công nhân lao động (CNLĐ), nhất là CNLĐ ở vùng sâu, vùng khó khăn luôn được Công đoàn (CĐ) Đường sắt Việt Nam chú trọng.

Tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác

M.HẢI |

Từ ngày 11-16.11, Đoàn đại biểu cấp cao Công đoàn (CĐ) Đường sắt Bỉ sang thăm, làm việc với CĐ Đường sắt Việt Nam.