Thăm hỏi, trợ cấp công nhân bị bệnh hiểm nghèo nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Nhân Tháng Công nhân năm 2021- tháng cao điểm chăm lo công nhân lao động - chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo.

Đến nay, chuyên môn, Công đoàn Chi nhánh đã đến thăm hỏi, động viên, trợ cấp 12 công nhân lao động và con công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong đó có trường hợp anh Nguyễn Thanh Bình - công nhân chạy tàu - bị bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện; 02 con nhỏ đang đi học; kinh tế gia đình rất khó khăn. Chia sẻ với hoàn cảnh của anh Bình, Chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh đã trích từ nguồn Quỹ xã hội từ thiện của Chi nhánh số tiền 4 triệu đồng để trợ cấp, thăm hỏi. Đồng thời, chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh đã kêu gọi, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên toàn Chi nhánh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái quan tâm, cùng chung tay quyên góp, giúp đỡ anh Bình số tiền 35,5 triệu đồng.

Thực hiện Kế hoạch của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động nhân Tháng Công nhân với những hoạt động thiết thực.

Những hoạt động đó gồm: Tổ chức lớp huấn luyện vệ sinh an toàn lao động; khám sức khỏe cho công nhân lao động; trang cấp các thiết bị cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt; phục vụ hoạt động văn hóa thể thao cho người lao động trong đơn vị; thăm hỏi, động viên, trợ cấp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mắc bệnh hiểm nghèo...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn quận, huyện, thị xã

Hải Anh |

Hiện LĐLĐ Thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc (với tổng số 9.031 Công đoàn cơ sở và 609.274 đoàn viên Công đoàn). Trong đó có 5.398 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước. Số Công đoàn cơ sở và số cán bộ Công đoàn chiếm chủ yếu ở khối LĐLĐ quận, huyện, thị xã. Cần làm gì để nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn khối này - vấn đề được đặt ra một cách thẳng thắn.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn khu vực Phú Khánh- Thuận Hải

Khánh Linh |

Ngày 30.4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2021 và định hướng của Tổng LĐLĐVN về “nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở”, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực Phú Khánh – Thuận Hải.

Công đoàn Công Thương Hà Nội hưởng ứng Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Ngày 29.4, Công đoàn Công Thương Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5) và hưởng ứng Tháng Công nhân 2021.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn quận, huyện, thị xã

Hải Anh |

Hiện LĐLĐ Thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc (với tổng số 9.031 Công đoàn cơ sở và 609.274 đoàn viên Công đoàn). Trong đó có 5.398 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước. Số Công đoàn cơ sở và số cán bộ Công đoàn chiếm chủ yếu ở khối LĐLĐ quận, huyện, thị xã. Cần làm gì để nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn khối này - vấn đề được đặt ra một cách thẳng thắn.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn khu vực Phú Khánh- Thuận Hải

Khánh Linh |

Ngày 30.4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2021 và định hướng của Tổng LĐLĐVN về “nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở”, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực Phú Khánh – Thuận Hải.

Công đoàn Công Thương Hà Nội hưởng ứng Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Ngày 29.4, Công đoàn Công Thương Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5) và hưởng ứng Tháng Công nhân 2021.