Tết sum vầy đến với công nhân đường sắt khu ga Hướng Lại

Minh Hạnh |

Nhằm cho lo, chia sẻ những khó khăn với người lao động, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chiều 24.1, tại khu ga Hướng Lại, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã tổ chức Tết sum vầy – Xuân chia sẻ cho công nhân lao động.

Theo ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn ĐSVN, Chương trình Tết sum vầy – Xuân chia sẻ của Tổng công ty ĐSVN được tổ chức hàng năm mỗi khi Tết về, đây là chương trình thể hiện sự thực hiện chính sách an sinh xã hội, sự quan tâm đến người lao động, nhằm động viên kịp thời để đoàn viên, công nhân lao động được vui tết đón xuân, đồng thời, lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng và toàn xã hội.

Cũng theo ông Mai Thành Phương, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác chăm lo, bảo vệ của tổ chức công đoàn; sự đồng lòng chung tay của các đơn vị, sự gắn kết, quyết tâm của mỗi cán bộ công nhân viên (CBCNV) đã từng bước thực hiện hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Tổng Giám đốc Hoàng Gia Khánh (phải) tặng quà Tết sum vầy cho đại diện người lao động tại khu ga. Ảnh: Hồng Nhung
Tổng Giám đốc Hoàng Gia Khánh (phải) tặng quà Tết sum vầy cho đại diện người lao động tại khu ga. Ảnh: Hồng Nhung

Phát biểu chúc Tết đoàn viên, người lao động, ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành đường sắt ngay từ đầu năm 2024 là thực hiện tốt công tác phục vụ vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Lễ hội Xuân 2024.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, trật tự an toàn giao thông đường sắt, triển khai tốt công tác phòng chống tác hại của rượu, bia đến CBCNV.

Tăng cường công tác thường trực, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn CBCNV chấp hành nghiêm chỉnh trình tự tác nghiệp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

Liên hiệp lao động khu ga đầy đủ, đúng quy định, phối hợp chặt chẽ công tác phục vụ hành khách và chủ hàng tốt nhất. Phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách, tiền lương cho người lao động.

Nhằm cao chất lượng phục vụ hành khách, chủ hàng; đảm bảo chất lượng phương tiện, trang, thiết bị hoạt động tốt, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hoá trước, trong và sau Tết, Tổng Giám đốc Tổng - Hoàng Gia Khánh đã ký ban hành kế hoạch chăm lo đời sống người lao động và phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trong đó, Tổng Công ty ĐSVN đã xây dựng “Chuyến tàu Công đoàn”, để đưa, đón miễn phí khoảng 2.000 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết.

Chương trình sẽ triển khai từ ngày 4 đến 7.2.2024 (ngày 25 - 28 tháng Chạp năm Quý Mão 2023). Cụ thể, chiều từ Nam ra Bắc (trước Tết Nguyên đán) từ ngày 4-7.2.2024 (ngày 25 - 28 tháng Chạp năm Quý Mão 2023). Chiều từ Bắc vào Nam (sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024) từ 13 - 17.2.2024 (từ ngày 4-8 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa đưa Tết Sum vầy, chợ Tết Công đoàn đến với tất cả đoàn viên

Phương Linh - Mai Hương |


Với phương châm không để đoàn viên nào thiếu Tết, năm nay LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy- Xuân chia sẻ" và "Chợ Tết Công đoàn" theo từng khu vực. Qua đó hàng nghìn lượt đoàn viên được tiếp cận Tết Công đoàn và mua sắm Tết tiết kiệm hơn từ các gian hàng ưu đãi đoàn viên.

Tết Sum vầy - Mang Tết ấm cho hàng triệu đoàn viên, người lao động

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, sau 10 năm triển khai, đã có hơn 168.000 chương trình "Tết Sum vầy" được tổ chức ở các cấp Công đoàn với hơn 29 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia với tổng kinh phí hơn 17.000 tỉ đồng.

Tết sum vầy cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ

Trung Hiếu |

Phú Thọ - Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024.

Thành phố Bắc Giang tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ

Bùi Văn Khước |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang vừa tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024. Tham dự có 700 công nhân lao động đến từ các doanh nghiệp.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Khánh Hòa đưa Tết Sum vầy, chợ Tết Công đoàn đến với tất cả đoàn viên

Phương Linh - Mai Hương |


Với phương châm không để đoàn viên nào thiếu Tết, năm nay LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy- Xuân chia sẻ" và "Chợ Tết Công đoàn" theo từng khu vực. Qua đó hàng nghìn lượt đoàn viên được tiếp cận Tết Công đoàn và mua sắm Tết tiết kiệm hơn từ các gian hàng ưu đãi đoàn viên.

Tết Sum vầy - Mang Tết ấm cho hàng triệu đoàn viên, người lao động

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, sau 10 năm triển khai, đã có hơn 168.000 chương trình "Tết Sum vầy" được tổ chức ở các cấp Công đoàn với hơn 29 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia với tổng kinh phí hơn 17.000 tỉ đồng.

Tết sum vầy cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ

Trung Hiếu |

Phú Thọ - Công đoàn các Khu công nghiệp Phú Thọ vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024.

Thành phố Bắc Giang tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ

Bùi Văn Khước |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang vừa tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024. Tham dự có 700 công nhân lao động đến từ các doanh nghiệp.