Công đoàn Công ty CP đường sắt Vĩnh Phú:

Phối hợp Toạ đàm kinh nghiệm về thương lượng, thực hiện thoả ước LĐTT

Kim Lan |

Ngày 06.8, tại Vĩnh Phúc, Công đoàn Công ty CPĐS Vĩnh Phú đã phối hợp Công đoàn Công ty CPĐS Yên Lào, Hà Thái, Hà Lạng tổ chức Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN, các đồng chí đại diện lãnh đạo Công ty CPĐS Vĩnh Phú, Yên Lào, Hà Thái, Hà Lạng.

Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình thương lượng, tổ chức ký kết và thực hiện TƯLĐTT tại đơn vị như để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT, cán bộ công đoàn phải thường xuyên cập nhật, nâng cao hiểu bíêt pháp luật, nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp thương lượng; xây dựng TƯLĐTT phải lấy ý kiến NLĐ, ý kiến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cơ sở; tổng hợp, nghiên cứu đưa ra các nội dung, những điểm có lợi, bảo đảm việc làm, quyền lợi người lao động; các nội dung thương lượng TƯLĐTT phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp điều kiện của đơn vị.

Việc thực hiện TƯLĐTT phải gắn với chương trình phối hợp hoạt động hằng năm giữa công đoàn và chuyên môn; hằng năm tổ chức đánh giá kết quả, kiểm tra giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp thông qua hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ… giữa người sử dụng lao động và công đoàn.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN đã ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị, chương trình, nội dung của buổi toạ đàm là những vấn đề hết sức cần thiết hiện nay để thể hiện rõ vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn.

Nhiều đơn vị TƯLĐTT đã đưa ra nhiều điểm có lợi hơn so với quy định của pháp luật mà điển hình là TƯLĐTT của Công ty CPĐS Yên Lào, qua đó người lao động được chăm lo, hỗ trợ, hưởng nhiều phúc lợi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Đồng chí nhấn mạnh, công đoàn phải làm cho người lao động hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với doanh nghiệp, chủ động đưa ra nhiều biện pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phải đồng cam cộng khổ, chia sẻ với chuyên môn những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần ổn định SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập.

Trong thương lượng, ký kết TƯLĐTT, cần đưa nhiều điểm có lợi hơn so với quy định của pháp luật; quá trình xây dựng cần lấy ý kiến tham gia của tập thể NLĐ, duy trì chiều sâu của mối quan hệ giữa NLĐ, đại diện tập thể NLĐ với NSDLĐ tại đơn vị, tạo sự tương tác mạnh mẽ, xây dựng một tập thể phối hợp gắn kết, thúc đẩy cân bằng sự kỳ vọng của người lao động và người sử dụng lao động có quyền lợi, trách nhiệm liên quan.

Có thể nói, buổi Tọa đàm là dịp để công đoàn các đơn vị có dịp trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, quy trình thương lượng, đồng thời chia sẻ khó khăn với chuyên môn, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể, từ đó hình thành nên mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của công đoàn cơ sở trong công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện và bảo vệ NLĐ - một trong ba khâu đột phá do Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Kim Lan
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Khánh Thủy |

Sáng ngày 23.7, Đoàn đại biểu Công đoàn Đường sắt Việt Nam do đồng chí Mai Thành Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm thuộc thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Hội nghị ban chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ 4

Khánh Linh |

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV và chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 22.7 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, Khoá XV (mở rộng). Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XV; Trưởng, Phó các Ban Công đoàn ĐSVN, phụ trách Công đoàn Công ty CPVTĐS Sài Gòn và Ban Nữ công quần chúng Công đoàn ĐSVN.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Khánh Thủy |

Sáng ngày 23.7, Đoàn đại biểu Công đoàn Đường sắt Việt Nam do đồng chí Mai Thành Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm thuộc thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Hội nghị ban chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ 4

Khánh Linh |

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV và chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 22.7 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, Khoá XV (mở rộng). Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XV; Trưởng, Phó các Ban Công đoàn ĐSVN, phụ trách Công đoàn Công ty CPVTĐS Sài Gòn và Ban Nữ công quần chúng Công đoàn ĐSVN.