Nữ đoàn viên ngành Đường sắt hưởng ứng Tuần lễ áo dài

Hải Anh |

Việc mặc áo dài được nữ công nhân viên chức lao động ngành Đường sắt hưởng ứng từ ngày 1.3.2021 đến 8.3.2021 và tập trung đồng loạt vào ngày 8.3.2021.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã triển khai tới các Công đoàn đơn vị phát động, khuyến khích nữ công nhân viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị mặc áo dài tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng.

Trong đó, vận động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động.

Nữ công nhân viên chức lao động Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào. Ảnh: CĐN
Nữ công nhân viên chức lao động Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào. Ảnh: CĐN
Đây là năm thứ hai Tổng LĐLĐVN và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” và “Tuần lễ áo dài” nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tác động của đại dịch COVID-19 nhìn từ góc độ giới

Hải Anh |

Theo bà Valentina Barcucci - chuyên gia Kinh tế Lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam, tác giả chính của nghiên cứu “Giới và Thị trường Lao động ở Việt Nam: Phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm”, thì trước đại dịch COVID-19, cả phụ nữ và nam giới đều tiếp cận việc làm khá dễ dàng, nhưng nhìn chung, chất lượng việc làm của phụ nữ thấp hơn của nam giới.

Kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị thực hiện chính sách lao động nữ

Kiều Vũ |

Ngày 5.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tại đây, LĐLĐ Thành phố cho biết, đến nay, các cấp Công đoàn đã kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Khuyến khích nữ công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã đề nghị các đơn vị trực thuộc phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tác động của đại dịch COVID-19 nhìn từ góc độ giới

Hải Anh |

Theo bà Valentina Barcucci - chuyên gia Kinh tế Lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam, tác giả chính của nghiên cứu “Giới và Thị trường Lao động ở Việt Nam: Phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm”, thì trước đại dịch COVID-19, cả phụ nữ và nam giới đều tiếp cận việc làm khá dễ dàng, nhưng nhìn chung, chất lượng việc làm của phụ nữ thấp hơn của nam giới.

Kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị thực hiện chính sách lao động nữ

Kiều Vũ |

Ngày 5.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tại đây, LĐLĐ Thành phố cho biết, đến nay, các cấp Công đoàn đã kiểm tra và tự kiểm tra 4.557 đơn vị về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Khuyến khích nữ công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã đề nghị các đơn vị trực thuộc phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng.