NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày được hỗ trợ bữa ăn 500.000 đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Đường Sắt Việt Nam.

Nhằm thực hiện Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động  đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở triển khai thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp với các nội dung cụ thể.

Trong đó, đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam, có đóng kinh phí Công đoàn và đang thực hiện “3 tại chỗ” theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của địa phương để sản xuất tại địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất từ 10 ngày trở lên là 1.000.000 đồng/người; đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất dưới 10 ngày là 500.000 đồng/người; hỗ trợ 01 lần. Thời điểm thực hiện từ ngày 24.8.2021.

Nguồn kinh phí thực hiện, đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cấp từ nguồn tài chính tích lũy Công đoàn Đường sắt Việt Nam để Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp cho Công đoàn cơ sở thực hiện; Công đoàn Đường sắt Việt Nam cấp từ nguồn tài chính tích lũy Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam để thực hiện.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cũng hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đề nghị hỗ trợ “3 tại chỗ”, cách thức triển khai…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao 1.000 Túi An sinh Công đoàn

Hải Anh |

Chiều 31.8, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã trao 1.000 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 và 60 đoàn viên công đoàn - lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức.

Công nhân “3 tại chỗ” tiếp tục nhận trên 1.114 Túi An sinh Công đoàn

Ngọc Ánh |

Sáng 31.8, hai chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh chở 1.114 Túi  An sinh Công đoàn tới công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Mỗi Túi An sinh Công đoàn trị giá 200.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, lạc.

Công đoàn Quốc phòng dự kiến hỗ trợ 11.000 người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Ban Công đoàn Quốc phòng cho biết sẽ tổ chức thực hiện Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế trong Quân đội trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, dự kiến là 8.000 người; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” , dự kiến 11.000 người.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao 1.000 Túi An sinh Công đoàn

Hải Anh |

Chiều 31.8, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã trao 1.000 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 và 60 đoàn viên công đoàn - lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các huyện Ứng Hoà, Mỹ Đức.

Công nhân “3 tại chỗ” tiếp tục nhận trên 1.114 Túi An sinh Công đoàn

Ngọc Ánh |

Sáng 31.8, hai chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh chở 1.114 Túi  An sinh Công đoàn tới công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Mỗi Túi An sinh Công đoàn trị giá 200.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, lạc.

Công đoàn Quốc phòng dự kiến hỗ trợ 11.000 người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Ban Công đoàn Quốc phòng cho biết sẽ tổ chức thực hiện Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế trong Quân đội trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, dự kiến là 8.000 người; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” , dự kiến 11.000 người.