Người lao động ngành Đường sắt tiếp tục được hỗ trợ khẩn cấp

Kiều Vũ |

Ngày 26.8, ông Mai Thành Phương – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - đã  trao hỗ trợ khẩn cấp cho đại diện đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt.

8 đoàn viên, người lao động của Công ty có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ khẩn cấp tổng số tiền 10.500.000 đồng. Số tiền này được Công đoàn Đường sắt Việt Nam trích từ nguồn tài chính Công đoàn Đường sắt Việt Nam để hỗ trợ.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam làm việc tại Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Đường sắt. Ảnh: Chu Kiên
Công đoàn Đường sắt Việt Nam làm việc tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt ngày 26.8. Ảnh: Chu Kiên

Nhân dịp này, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương cũng trao đổi, nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động và mong muốn Công đoàn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, động viên đoàn viên, người lao động vượt qua giai đoạn dịch bệnh cũng như đoàn kết, chia sẻ khó khăn với ngành.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp 971 đoàn viên, NLĐ

Kiều Vũ |

Ngày 26.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết tính đến nay đã hỗ trợ khẩn cấp theo Quyết định 2602 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 971 đoàn viên, người lao động thuộc 31 đơn vị trong ngành bị ảnh hưởng dịch bệnh với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.

Công đoàn Hà Nội chuẩn bị Tết Trung thu cho con người lao động

Kiều Vũ |

Trong các hoạt động Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động năm 2021, các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức tặng quà cho con công nhân viên chức lao động, ưu tiên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

LĐLĐ Hà Nội đề nghị Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Lễ khai giảng

Kiều Vũ |

Ngày 23.8, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai thực hiện một số nội dung tăng cường tham gia thực hiện nghiêm các biện pháp để ngăn chặn dịch COVID-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô. Đặc biệt, chỉ đạo Công đoàn cơ sở trong các trường học trên địa bàn Thành phố tham gia, phối hợp tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Người lao động khó khăn của 11 CĐCS xây dựng Hà Nội nhận hàng thiết yếu

Kiều Vũ |

Sáng 20.8, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức "Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 3" mang hàng thiết yếu đến với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 của 11 Công đoàn cơ sở.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp 971 đoàn viên, NLĐ

Kiều Vũ |

Ngày 26.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết tính đến nay đã hỗ trợ khẩn cấp theo Quyết định 2602 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 971 đoàn viên, người lao động thuộc 31 đơn vị trong ngành bị ảnh hưởng dịch bệnh với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.

Công đoàn Hà Nội chuẩn bị Tết Trung thu cho con người lao động

Kiều Vũ |

Trong các hoạt động Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động năm 2021, các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức tặng quà cho con công nhân viên chức lao động, ưu tiên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

LĐLĐ Hà Nội đề nghị Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Lễ khai giảng

Kiều Vũ |

Ngày 23.8, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai thực hiện một số nội dung tăng cường tham gia thực hiện nghiêm các biện pháp để ngăn chặn dịch COVID-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô. Đặc biệt, chỉ đạo Công đoàn cơ sở trong các trường học trên địa bàn Thành phố tham gia, phối hợp tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Người lao động khó khăn của 11 CĐCS xây dựng Hà Nội nhận hàng thiết yếu

Kiều Vũ |

Sáng 20.8, Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức "Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 3" mang hàng thiết yếu đến với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 của 11 Công đoàn cơ sở.