Người lao động ngành Đường sắt hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nguyễn Nghiệp - Khánh Thuỷ |

Ngày 29.5, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Anh Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao tặng người lao động Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn 855 triệu đồng từ số tiền ủng hộ của công nhân, viên chức, lao động toàn ngành.

Đây là số tiền thực sự ý nghĩa với người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Công ty, đồng thời thể hiện truyền thống đoàn kết, chung sức cùng đồng nghiệp vượt qua khó khăn của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Từ tháng 2.2020 đến nay, do tác động của dịch COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn, trong đó có các đơn vị vận tải của ngành Đường sắt Việt Nam. Nhiều đoàn tàu khách Bắc - Nam và địa phương phải giảm hoặc ngừng chạy, hàng nghìn công nhân lao động phải nghỉ việc không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc làm việc luân phiên dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Chuyên môn, công đoàn các cấp trong toàn ngành đã có nhiều biện pháp phục hồi sản xuất kinh doanh, chia sẻ khó khăn, ổn định đời sống, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 8.5.2020, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phát động vận động hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trên tinh thần tương thân tương ái, nhiều tập thể và cá nhân trong Tổng Cng ty Đường sắt Việt Nam đã nhiệt tình đóng góp, ủng hộ. Lãnh đạo Đảng, chuyên môn, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, các đơn vị trong toàn ngành đã gương mẫu, trách nhiệm tham gia ủng hộ.

Tại Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang..., chuyên môn và công đoàn đã vận động hỗ trợ, giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ bằng tiền hoặc vật dụng qua “Gian hàng việc tử tế”; hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu ngay trong từng tổ, đội, trạm hay trong toàn đơn vị.

Nguyễn Nghiệp - Khánh Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Xem xét cho công nhân lao động vay để mua nhà

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Chiều 28.5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chính thức thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn. Các ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank chủ trì và ký kết Quy chế Phối hợp giữa 2 bên.

Mở cửa gian hàng Việc tử tế với nhiều mặt hàng thiết yếu

Kiều Vũ |

Lãnh đạo và Công đoàn Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn đã mở cửa gian hàng Việc tử tế với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu hằng ngày. Đây là hoạt động thiết thực nhân Tháng Công nhân.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân

Đỗ Tuyên |

Đồng chí Mai Thành Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn và trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xem xét cho công nhân lao động vay để mua nhà

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Chiều 28.5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chính thức thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn. Các ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank chủ trì và ký kết Quy chế Phối hợp giữa 2 bên.

Mở cửa gian hàng Việc tử tế với nhiều mặt hàng thiết yếu

Kiều Vũ |

Lãnh đạo và Công đoàn Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn đã mở cửa gian hàng Việc tử tế với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu hằng ngày. Đây là hoạt động thiết thực nhân Tháng Công nhân.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân

Đỗ Tuyên |

Đồng chí Mai Thành Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn và trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.