Người lao động Đường sắt quyết tâm đổi mới vì niềm tin với xã hội

Chu Kiên |

Ngày 25.2.1946, tại ga Huế, 20 đại biểu ở ba miền Bắc, Trung, Nam dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Xứ uỷ Trung Kỳ đã bầu Ban Chấp hành lâm thời của "Việt Nam Công nhân Hoả xa cứu quốc”. Ngày 25.2.1946 trở thành ngày thành lập Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Tháng 7.1946, Công đoàn hỏa xa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận là công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Truyền thống luôn là niềm tự hào

Ngay trong thời kỳ thành lập Đảng, nhiều Chi bộ Đảng ra đời được lịch sử ghi nhận là những chi bộ Đảng đầu tiên tại các địa phương như ở Tháp Chàm, Dĩ An, Trường Thi…Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và tổ chức công đoàn đã trực tiếp dùng các cơ sở đường sắt làm nơi hoạt động và lãnh đạo phong trào cách mạng của công nhân như các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Mai, Trần Danh Tuyên…

Bút tích của Hồ chủ tịch trên Báo Hỏa xa ngày 8 - 11 - 1946. Ảnh: Tư liệu
Bút tích của Hồ chủ tịch trên Báo Hỏa xa ngày 8 - 11 - 1946. Ảnh: Tư liệu

Ngày 21.10.1946, một vinh dự lớn cho công nhân viên chức đường sắt được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chuyến xe lửa đặc biệt từ Hải Phòng về Hà Nội, mặc dù việc nước rất bận nhưng Người vẫn gửi thư khen ngợi trong đó có đoạn: “Công việc hoả xa là công việc quan trọng trong sự kiến thiết nước nhà. Tôi mong anh em Sở Hoả xa lúc nào cũng đoàn kết, cố gắng để làm tròn nhiệm vụ”. Người cũng căn dặn “Công hội Hỏa xa phải là kiểu mẫu cho các công hội khác – Đoàn kết, thân ái !”. Ngày 21.10 trở thành ngày truyền thống của ngành Đường sắt Việt Nam.

75 năm qua, biết bao các thế hệ công nhân viên chức lao động bằng tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, sự sáng tạo và cả sự hy sinh dũng cảm, quên mình đã viết lên trang sử hào hùng của Ngành Đường sắt Việt Nam. Trong chiến đấu, trong lao động và sản xuất, 15 tập thể đã được phong tặng đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 13 tập thể và 10 cá nhân được phong tặng Anh hùng lao động; Đường sắt Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý nhất Huân chương Sao Vàng; Công đoàn Đường sắt Việt Nam được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Quyết tâm đổi mới để củng cố niềm tin

Phong trào công nhân, viên chức Đường sắt đang bước vào một thời kỳ mới, phát triển đồng đều cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp Công đoàn với chuyên môn trong phát động thi đua, trong việc thực hiện vai trò của người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động trở thành một yếu tố quan trọng.

Phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức có nhiều nét đổi mới và nổi bật, trong đó đáng chú ý là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, quản lý tốt; phong trào Chính quy - văn hóa - an toàn; phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi và những đợt thi đua đột xuất trên các công trình trọng điểm.

Việc thực hiện chính sách xã hội - từ thiện và phong trào văn hóa thể thao ngày càng được chú trọng. Đặc biệt phong trào thi đua thực hiện phương châm kinh doanh phục vụ khách hàng “An toàn – Thuận tiện – Thân thiện – Đúng giờ – Hiệu quả” theo tiêu chí 4 xin, 4 luôn đang ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, chủ hàng.

Trong quá trình tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã sát cánh cùng người lao động; đồng hành, chung sức, góp phần cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn.

Ông Mai Thành Phương - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết: Với bề dày truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, sức mạnh của một tập thể gần 27 nghìn công nhân, viên chức, lao động, tổ chức công đoàn và công nhân lao động ngành Đường sắt Việt Nam sẽ vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, những mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội XV Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Để thực hiện tốt mục tiêu “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XV (nhiệm kỳ 2018 – 2023), các cấp công đoàn toàn ngành đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, năng lực, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng và tâm huyết với phong trào công nhân viên chức lao động.

Chu Kiên
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hà Nội động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phương Ngân |

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng vừa đến thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 của Trung tâm Y tế quận Tây Hồ.

Toàn bộ chính sách về tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 3.2021

Minh Phương |

Cách xếp lương viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT; Thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp... là những chính sách về tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 3.

Đồng loạt ra quân sửa chữa tuyến đường sắt Bắc – Nam

Minh Hạnh |

Ngày 19.2.2021, ngành đường sắt tổ chức ra quân triển khai dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong gói 7.000 tỉ đồng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

LĐLĐ TP.Hà Nội động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phương Ngân |

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng vừa đến thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 của Trung tâm Y tế quận Tây Hồ.

Toàn bộ chính sách về tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 3.2021

Minh Phương |

Cách xếp lương viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT; Thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp... là những chính sách về tiền lương sẽ có hiệu lực từ tháng 3.

Đồng loạt ra quân sửa chữa tuyến đường sắt Bắc – Nam

Minh Hạnh |

Ngày 19.2.2021, ngành đường sắt tổ chức ra quân triển khai dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong gói 7.000 tỉ đồng.