Ngành Đường sắt: Thi trực tuyến "Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019"

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019". Có trên 70 điểm trực tuyến tham gia Lễ phát động.

Tới dự có các ông: Đặng Sỹ Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt, Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Ông Phan Quốc Anh - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát động Cuộc thi. Ảnh: Kiều Vũ
Ông Phan Quốc Anh - Trưởng Ban tổ chức phát động Cuộc thi. Ảnh: Kiều Vũ

Ông Phan Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết với mục đích tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân viên chức lao động toàn ngành, thời gian qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức nhiều Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; nhận thức về trách nhiệm xã hội, về nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của công nhân viên chức lao động toàn ngành. Đặc biệt, Cuộc thi tìm hiểu Luật Đường sắt và Cuộc thi tìm hiểu Luật an toàn, vệ sinh lao động đã thu hút gần 20 nghìn công nhân viên chức lao động tham gia, tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa rộng lớn.

Tiếp nối thành công đó và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019".

Cuộc thi không chỉ cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật lao động cơ bản cho công nhân viên chức lao động mà còn phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo chuyển biến về ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm trong tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật lao động, góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Cuộc thi chính thức 8h45 ngày 1.6 đến 24h ngày 31.7.2022.  Đối tượng dự thi gồm cán bộ, đoàn viên, người lao động đang công tác tại các đơn vị, doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; những đơn vị có tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam; sinh viên, học sinh Trường Cao đẳng Đường sắt, các lớp học nghề tại các đơn vị trong ngành.

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó trưởng Ban tổ chức Cuộc thi báo cáo công tác chuẩn bị Cuộc thi. Ảnh: Kiều Vũ
Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó trưởng Ban tổ chức Cuộc thi báo cáo công tác chuẩn bị Cuộc thi. Ảnh: Kiều Vũ

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết trước đó, từ 15.5-25.5, Ban Tổ chức tổ chức ôn luyện, thi thử và đã thu hút 1.229 người của 13 đơn vị dự thi.

Các giải thưởng Cuộc thi gồm: Giải cá nhân gồm 05 giải Nhất, 07 giải Nhì, 09 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; giải sẽ xét từ người dự thi đạt điểm cao nhất trở xuống. Giải tập thể gồm 03 giải Nhất, 04 giải Nhì, 05 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

CNLĐ nhận hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn: Muốn gắn bó lâu dài với công ty

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 31.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã đến thăm và trao quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam được nhận hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn.

Lãnh đạo Tổng Công ty, CĐ Đường sắt Việt Nam giải quyết kiến nghị của NLĐ

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Đoàn công tác của Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, trao trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực từ Đà Nẵng đến Vinh và thăm một số đơn vị thuộc khu vực đèo Hải Vân, đèo Khe Nét, khu ga Kim Lũ, Lạc Sơn.

Trao hỗ trợ người lao động tuyến Đường sắt phía Tây nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, nhân dịp Tháng Công nhân, lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động trên tuyến đường sắt phía Tây.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

CNLĐ nhận hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn: Muốn gắn bó lâu dài với công ty

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 31.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã đến thăm và trao quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam được nhận hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn.

Lãnh đạo Tổng Công ty, CĐ Đường sắt Việt Nam giải quyết kiến nghị của NLĐ

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Đoàn công tác của Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, trao trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực từ Đà Nẵng đến Vinh và thăm một số đơn vị thuộc khu vực đèo Hải Vân, đèo Khe Nét, khu ga Kim Lũ, Lạc Sơn.

Trao hỗ trợ người lao động tuyến Đường sắt phía Tây nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, nhân dịp Tháng Công nhân, lãnh đạo Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động trên tuyến đường sắt phía Tây.