Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sẳt Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Xuân Trường |

Thực hiện Công văn số 05/CV-BCĐQG ngày 04.02.2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện; Công văn số 76/TLĐ ngày 07.02.2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch COVID -19, ngày 05.3.2020, tại ga Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Tham gia hiến máu có đồng chí Vũ Anh Minh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tổng công ty và đông đảo cán bộ, nhân viên Cơ quan Tổng công ty, các đơn vị đường sắt khu vực Hà Nội. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động của công đoàn, đoàn thanh niên các đơn vị, chính vì vậy đã có nhiều người tích cực đăng ký tham gia. Cán bộ, tiếp viên tổ tàu SE5 thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội cũng đã tranh thủ tham gia hiến máu trước khi làm nhiệm vụ.  Cùng với đó, một số khách đội tàu cũng thể hiện nghĩa cử cao đẹp đã tham gia hiến máu cứu người.

Kết thúc ngày hội hiến máu, theo thống kê đã có trên 210 người đăng ký tham gia hiến máu, tổng số đơn vị máu thu được trong đợt này là 171 đơn vị.

Hoạt động hiến máu tình nguyện đã được Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tổng công ty phối hợp tổ chức tốt trong nhiều năm qua, Sau khu vực Hà Nội, công đoàn và đoàn thanh niên các khu vực trong toàn ngành tiếp tục sẽ có các hình thức cụ thể để lãnh đạo, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Đây là các hoạt động có ý nghĩa thiết nhằm giúp cho ngành y tế và người bệnh có đủ máu an toàn và chất lượng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, đặc biệt là trong thời gian phòng, chống dịch  COVID-19 hiện nay.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

CĐ Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 3.3, LĐLĐ Hà Nội đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình việc làm, lương thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Người lao động huyện Sóc Sơn hiến hơn 600 đơn vị máu

Ngọc Ánh |

Thực hiện sự kêu gọi của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch COVID - 19, Liên đoàn Lao động huyện và UBND huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức Lễ phát động “Ngày hội Xuân hồng” năm 2020, thu hút hơn 800 đoàn viên, người lao động tham dự.

CĐ Dầu khí Việt Nam nắm bắt phòng, chống dịch COVID-19

L.Nguyên |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) để  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động công đoàn, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm cán bộ Công đoàn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

CĐ Hà Nội yêu cầu báo cáo kịp thời lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 3.3, LĐLĐ Hà Nội đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình việc làm, lương thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Người lao động huyện Sóc Sơn hiến hơn 600 đơn vị máu

Ngọc Ánh |

Thực hiện sự kêu gọi của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch COVID - 19, Liên đoàn Lao động huyện và UBND huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức Lễ phát động “Ngày hội Xuân hồng” năm 2020, thu hút hơn 800 đoàn viên, người lao động tham dự.

CĐ Dầu khí Việt Nam nắm bắt phòng, chống dịch COVID-19

L.Nguyên |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) để  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động công đoàn, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm cán bộ Công đoàn.