Công đoàn Xí nghiệp đầu máy Yên Viên

Khánh thành công trình công đoàn phục vụ người lao động

Khánh Thuỷ |

Hưởng ứng các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước và ngành Đường sắt Việt Nam trong năm 2019, vừa qua, tại Trạm đầu máy Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai), Công đoàn Xí nghiệp đầu máy Yên Viên đã tổ chức khánh thành, bàn giao công trình công đoàn cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà ăn phục vụ công nhân lái tàu Trạm đầu máy Xuân Giao. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (29.7.1929 - 29.7.2019).

Ngay sau khi được giao công trình, Ban Thường vụ Công đoàn Xí nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo công trình và giao cho tập thể cán bộ, đoàn viên Trạm đầu máy Xuân Giao trực tiếp thực hiện, đồng thời lên kế hoạch triển khai cụ thể từng bước với quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất. Các hạng mục đã được thi công đảm bảo như: tháo dỡ toàn bộ mái tôn cũ, đục bỏ toàn bộ lớp vữa chân tường, trần nhựa cũ, nền nhà đã xuống cấp; sơn lại các vì kèo, xà gồ để đảm bảo độ bền, đẹp của công trình; cải tạo lại hệ thống thoát nước mái nhà, hệ thống điện; lợp lại mái tôn mới chống nóng, làm mới trần, lát lại sàn; san lấp mặt bằng và xây tường bao phía sau, đồng thời làm mới khu vệ sinh phục vụ người lao động.

Đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam phát biểu tại Lễ bàn giao công trình
Đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam phát biểu tại Lễ bàn giao công trình

Cán bộ, đoàn viên Trạm đầu máy Xuân Giao tham gia công trình đã tích cực thi đua với tinh thần nỗ lực, làm việc cả những ngày nghỉ, làm ngoài giờ và ngay cả trong điều kiện thời tiết khó khăn nhất, chính vì vậy đã rút ngắn được thời gian cải tạo, sửa chữa nâng cấp dự kiến từ 45 ngày xuống còn 35 ngày. Đảm bảo các tiêu chí công đoàn xí nghiệp đã đề ra, đó là an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Kịp thời đưa công trình vào phục vụ người lao động đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, bàn giao công trình, đồng chí Mai Thành Phương - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tham gia quản lý của công đoàn xí nghiệp, tinh thần thi đua lao động của cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia thi công công trình. Đồng chí nhấn mạnh, đây là công trình từ nguồn quỹ phúc lợi, thể hiện sự quan tâm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từng bước nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công nhân lao động, đồng chí đề nghị cán bộ, công nhân lao động nêu cao tinh thần tránh nhiệm, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất đã được ngành đầu tư nâng cấp; thiết thực chăm lo đời sống, nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động nói chung và đội ngũ công nhân lái tàu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao và kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, toàn ngành.

Khánh Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019

Khánh Linh |

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp năm 2019, trong hai ngày 23 và 24.8, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019

Khánh Linh |

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp năm 2019, trong hai ngày 23 và 24.8, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019.