Khánh thành, bàn giao nhà cho công nhân lao động

Khánh Thủy |

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 73 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946 – 21.10.2019), sáng ngày 11.10, tại thôn Voi Xô, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức khánh thành, bàn giao và trao tặng nhà cho công nhân Vũ Đình Thao, Cung đường Voi Xô, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Bá – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty và đại diện địa phương, đơn vị nơi anh Thao công tác.

Anh Vũ Đình Thao có thời gian công tác trong ngành đến nay là 29 năm, vợ làm ruộng, con đang đi học, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương, hiện sinh sống tạm tại căn phòng nhỏ Cung đường Voi Xô. Chia sẻ với những khó khăn, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã đề nghị Quỹ xã hội từ thiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xét hỗ trợ 50 triệu để xây nhà cho gia đình anh Thao.

Ngay sau khi có quyết định hỗ trợ, Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã báo cáo Đảng ủy, phối hợp với lãnh đạo công ty và thống nhất với gia đình về phương án xây dựng nhà, giao cho các bộ phận chuyên môn đo đạc, thiết kế, tính toán cụ thể khối lượng xây dựng, giá thành vật liệu; giao cho công đoàn bộ phận vận động cán bộ, công nhân lao động tại đơn vị ủng hộ kinh phí, ngày công.

Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà mới cấp 4 khang trang, thoáng mát, rộng rãi đã hoàn thành, được nghiệm thu, bàn giao cho gia đình anh Vũ Đình Thao sử dụng. Tổng kinh phí công trình trên 100 triệu đồng, từ nguồn Quỹ xã hội - từ thiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự ủng hộ của công ty, người thân và ngày công của anh em, đồng nghiệp tại đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, trao nhà cho công nhân lao động, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn đã nhấn mạnh: “Mặc dù đời sống của người công nhân đường sắt đang còn  khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau của cán bộ, công nhân lao động trong toàn ngành đã quan tâm, chung tay, góp sức mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có gia đình anh Vũ Đình Thao”.

Đồng chí Phó Chủ tịch cũng đề nghị các cấp, nhất là tổ chức công đoàn cần tiếp tục giúp đõ, sẻ chia với gia đình anh Thao và các gia đình công nhân lao động khác còn nhiều khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn, yên tâm công tác, cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ trương xây nhà tình thương, mái ấm công đoàn, sửa chữa mái chống dột cho công nhân lao động từ nguồn Quỹ xã hội được Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề xuất với lãnh đạo ngành và tổ chức thực hiện, đến nay đã có hơn 220 công nhân lao động trong ngành Đường sắt Việt Nam, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được xây dựng nhà và sửa chữa mái chống dột. Đây là minh chứng rõ nét của truyền thống đoàn kết, ấm tình đồng nghiệp, chia sẻ, giúp đõ, tương thân tương ái của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động ngành Đường sắt Việt Nam.

Khánh Thủy
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019

Khánh Linh |

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp năm 2019, trong hai ngày 23 và 24.8, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn

Khánh Linh |

Thực hiện Kế hoạch năm 2019 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, từ ngày 14 đến 16.8.2019, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực phía Bắc đến Thanh Hóa năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019

Khánh Linh |

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp năm 2019, trong hai ngày 23 và 24.8, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn

Khánh Linh |

Thực hiện Kế hoạch năm 2019 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, từ ngày 14 đến 16.8.2019, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực phía Bắc đến Thanh Hóa năm 2019.