Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới”

TN |

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2019, hưởng ứng Tháng hàng động “Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”, ngày 7.11, tại Nghệ An, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết 06b về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2018 - 2019 và Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới”.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả việc triển khai các nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; đề xuất và thực hiện chế độ, chính sách chăm lo cho lao động nữ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, để từ đó có những định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bình đằng giới trong toàn Tổng Công ty giai đoạn tiếp theo.

 
Phần thi Kiến thức của các đội

Trong những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã phối hợp với tổ chức Công đoàn các cấp tổ chức có hiệu quả nghị quyết 6b; chương trình hành động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nổi bật đã đưa nhiều cán bộ nữ vào quy hoạch các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh biểu dương và đánh giá cao kết quả của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công đoàn các cấp đã nỗ lực phấn đấu triển khai hiệu quả nghị quyết 6b và chương trình hành động bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2016 - 2020. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát huy vai trò, tiềm năng của nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đồng chí Vũ Anh Minh nhấn mạnh và yêu cầu: Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị; phối hợp với công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động về công tác phụ nữ, công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và bình đẳng giới; Xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động ngày càng lớn mạnh, nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội…

Trong chương trình Hội nghị, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới” và Tập huấn công tác bình đẳng giới về chăm sóc sức khỏe nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật về bình đẳng giới đối với đội ngũ cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, đặc biệt là các đồng chí làm công tác nữ công để hiểu, tuyên truyền phổ biến đến nữ công nhân viên chức lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như có kinh nghiệm, có thái độ ứng xử phù hợp trong quan hệ lao động, trong gia đình và xã hội. Từ đó giúp cho nữ công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống phù hợp với quy định, tình hình thực tiễn tại đơn vị. Đồng thời cung cấp kiến thức về chế độ dinh dưỡng vận động trên cơ sở giới do các chuyên gia trình bày.

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới” được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 4 phần thi (Chào hỏi, Kiến thức, Năng khiếu, Hùng biên) với sự tham gia của 4 đội (Khối các đơn vị vận tải, Khối các đơn vị quản lý, điều hành, sự nghiệp và đầu máy, Khối các đơn vị bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, Khối các đơn vị công nghiệp, xây lắp, dịch vụ) đã tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả.

Mặc dù các đội thi tập hợp các thành viên đến từ các đơn vị khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, địa bàn cách xa về địa lý, mỗi cá nhân đều bận rộn công việc chuyên môn, gia đình nhưng vẫn dành thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu, trao dồi kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, dành thời gian, tâm huyết để tập luyện, chuẩn bị cho phần thi của đội mình, thể hiện màu cờ sắc áo …

Hội thi đã thành công tốt đẹp. Mục đích lớn nhất của Hội thi đã đạt được là nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật về bình đẳng giới đối với đội ngũ cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, đặc biệt các cán bộ làm công tác nữ công để hiểu, tuyên truyền phổ biến đến nữ công nhân viên chức lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như có kinh nghiệm, có thái độ ứng xử phù hợp trong quan hệ lao động, trong gia đình và xã hội, từ đó giúp cho nữ công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống phù hợp với quy định, tình hình thực tiễn tại đơn vị. Đây cũng là dịp để các đại biểu về dự hội nghị được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, hoạt động bình đẳng giới.

TN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019

Khánh Linh |

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp năm 2019, trong hai ngày 23 và 24.8, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn

Khánh Linh |

Thực hiện Kế hoạch năm 2019 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, từ ngày 14 đến 16.8.2019, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực phía Bắc đến Thanh Hóa năm 2019.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019

Khánh Linh |

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp năm 2019, trong hai ngày 23 và 24.8, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn

Khánh Linh |

Thực hiện Kế hoạch năm 2019 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, từ ngày 14 đến 16.8.2019, tại Khách sạn Đường sắt Sầm Sơn, Thanh Hóa, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực phía Bắc đến Thanh Hóa năm 2019.