Hội thao truyền thống năm 2019 Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh

Ngọc Sáng |

Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2019); 73 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21.10.1946-21.10.2019), vừa qua, tại thành phố Vinh, Công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh vừa phối hợp đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thao truyền thống năm 2019.

50 vận động viên được lựa chọn từ các đơn vị  trên toàn công ty tham gia tranh tài ở 2 môn: cầu lông, cầu mây.

Hội thao truyền thống hằng năm là dịp để cán bộ, công nhân lao động trong toàn công ty gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy phong trào văn hoá thể thao từng đơn vị và Công ty ngày càng phát triển. Sau gần 2 ngày thi đấu tranh tài với tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực – Cao thượng - Quyết thắng”, Hội thao Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh năm 2019 đã thành công tốt đẹp.

 
Quang cảnh buổi khai mạc Hội thao

Kết quả, ở môn cầu lông: Giải Nhất nội dung đôi nam trên 45 tuổi thuộc về 2 vận động viên Cao Minh Chất và Nguyễn công Thành - Cơ quan Công ty. Nội dung đôi nam dưới 45 tuổi, giải Nhất thuộc về đôi vận động viên Đình Thịnh + Văn Sáng - Liên quân khu vực Vinh. Nội dung đơn nam  dưới 45 tuổi: giải Nhất thuộc về vận động viên Trần Văn Chiến - Cung cầu đường Giát; giải Nhì thuộc về vận động viên Đậu Đình Thịnh- Cơ quan Công ty. Ở môn cầu mây: giải Nhất thuộc đội liên quân Yên Duệ - Hòa Duyệt - Phương Mộ - Thanh Luyện - Chu Lễ, giải Nhì thuộc về đội liên quân khu vực Vinh, đồng giải Ba thuộc về hai đội liên quân Diễn Châu - Mỹ Lý - Cấm - Quán Hành; Liên quân Nghĩa Thuận – Giát - Yên Lý - Chợ Sy.

Hội thao kết thúc đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty nỗ lực phấn đấu đảm bảo an toàn chạy tàu và hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2019.

Ngọc Sáng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.