Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của người lao động

Linh Nguyên |

Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt; đề nghị, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của người lao động tại đơn vị, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động... là một trong các hoạt động Công đoàn Đường sẳt Việt Nam thực hiện trong Tháng công nhân năm 2021.

Trong Tháng công nhân năm 2021, Công đoàn Đường sắt Việt Nam sẽ đề xuất với lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có hình thức phù hợp để đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho công nhân lao động.

Hướng dẫn các cấp tổ chức thi đua “Quyết liệt - Đổi mới - An toàn - Phát triển - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”; vận động công nhân lao động nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn vệ sinh lao động; phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh; góp phần duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, vì đời sống, việc làm của người lao động.

Công đoàn các cấp được yêu cầu tập trung cho các hoạt động: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về những khó khăn khách quan của ngành Đường sắt Việt Nam để người lao động cùng chia sẻ và nỗ lực khắc phục; hướng dẫn, vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng thi đua nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn vệ sinh lao động; phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN tổ chức; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh; góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho công nhân viên chức lao động.

Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đề xuất với cấp ủy Đảng, chuyên môn các tâm tư, nguyện vọng, việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động; kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn.

Kịp thời thăm hỏi, trợ cấp, động viên những trường hợp công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nặng; rà soát, đề xuất chuyên môn, vận động công nhân viên chức lao động đơn vị chủ động hỗ trợ xây nhà tình thương, sửa chữa nhà cho công nhân lao động.

Căn cứ tình hình chung của địa phương, điều kiện cụ thể của đơn vị, cụm Văn hoá thể thao khu vực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cụm, cơ sở, bộ phận, nơi đèo dốc, vùng sâu, vùng xa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết cho công nhân viên chức lao động chào mừng 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5), Tháng công nhân năm 2021 và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5)...

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đã đề nghị xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Linh Nguyên |

Ngày 9.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết trong Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2016-2020, hai đơn vị đã phối hợp chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp cố tình nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Công đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức giải chạy

Hải Anh |

Với mong muốn mỗi cán bộ công nhân viên luôn tự tin tỏa sáng trong công việc và cuộc sống, Công đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Giải chạy “Run for Safety” từ ngày 8.3.2021 đến ngày 6.4.2021.

Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, đề cao vai trò giám sát của nhân dân

Phạm Đông |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhắc đến việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Theo các đại biểu, ở mỗi cấp, mỗi ngành đều phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đã đề nghị xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Linh Nguyên |

Ngày 9.3, LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết trong Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2016-2020, hai đơn vị đã phối hợp chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp cố tình nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Công đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức giải chạy

Hải Anh |

Với mong muốn mỗi cán bộ công nhân viên luôn tự tin tỏa sáng trong công việc và cuộc sống, Công đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Giải chạy “Run for Safety” từ ngày 8.3.2021 đến ngày 6.4.2021.

Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, đề cao vai trò giám sát của nhân dân

Phạm Đông |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhắc đến việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Theo các đại biểu, ở mỗi cấp, mỗi ngành đều phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.