Giải quyết kiến nghị của người lao động để duy trì sản xuất

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến dưới sự chỉ đạo của ông Mai Thành Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Một trong nhưng nội dung là chủ động đề xuất chuyên môn kịp thời giải quyết các kiến nghị của người lao động tại đơn vị, nhất là của người lao động trong vùng dịch, đang thực hiện cách ly tại đơn vị để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam chủ trì với sự tham gia trực tuyến của gần 40 các Chủ tịch cơ sở các đơn vị thuộc các Chi nhánh khai thác và Công ty cổ phần Đường sắt.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hoàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, ý thức của các thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ công đoàn chủ chốt và các cấp Công đoàn đã kịp thời phối hợp, tham gia hiệu quả với chuyên môn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị, cho người lao động, đồng thời duy trì hiệu quả các hoạt động của tổ chức Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp Công đoàn đã nắm bắt cụ thể tình hình người lao động tại đơn vị bị ảnh hưởng dịch bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo, thông tin, đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh với Ban Chỉ đạo như Công đoàn: Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Thái Hải, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào, Công đoàn Trung tâm Y tế đường sắt, Công đoàn Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đông Anh, Công đoàn Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam….

Biểu dương Công đoàn Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Thái Hải đã kịp thời cùng chuyên môn có nhiều biện pháp thiết thực quan tâm, chăm lo cho người lao động, đảm bảo nhân lực phục vụ công tác chạy tàu trong các giai đoạn dịch bệnh tại địa phương và đợt dịch cuối tháng 4.2021 đến nay.

Để góp phần ngăn chặn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; góp phần ngăn chặn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; tiếp tục chăm lo, bảo vệ người lao động đồng thời cùng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khắc phục khó khăn, giảm thiểu thiệt hại, ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp Công đoàn, các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường nắm bắt thông tin, trao đổi, phối hợp chuyên môn, đoàn thanh niên và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam của đơn vị tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các giải pháp 5K và kích hoạt lại Bluezone. Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế, có các biện pháp hỗ trợ công nhân viên chức lao động. Vận động người lao động chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân, kịp thời khai báo y tế theo quy định.

Vận động công nhân viên chức lao động, nhất là các chức danh trực tiếp phục vụ hành khách kịp thời phát hiện, thông tin với cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép di chuyển trên phương tiện giao thông đường sắt.

Chủ động đề xuất chuyên môn kịp thời giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại đơn vị, nhất là của người lao động trong vùng dịch, đang thực hiện cách ly tại đơn vị để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng quà CNVCLĐ bị tai nạn

Dương Ánh |

Nhân dịp Tháng Công nhân, chiều 6.5, ông Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội - đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các công nhân và gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bị tai nạn trên địa bàn Thị xã Sơn Tây.

An toàn vệ sinh viên là nòng cốt

Hải Anh |

Hiện cả nước có khoảng 180.000 an toàn vệ sinh viên tại các tổ sản xuất ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Họ là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

Công đoàn Hà Nội tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai tổng hợp lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức và cán bộ Công đoàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng quà CNVCLĐ bị tai nạn

Dương Ánh |

Nhân dịp Tháng Công nhân, chiều 6.5, ông Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội - đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các công nhân và gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bị tai nạn trên địa bàn Thị xã Sơn Tây.

An toàn vệ sinh viên là nòng cốt

Hải Anh |

Hiện cả nước có khoảng 180.000 an toàn vệ sinh viên tại các tổ sản xuất ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Họ là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

Công đoàn Hà Nội tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai tổng hợp lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức và cán bộ Công đoàn.