Việc cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt được đặc biệt chú trọng thực hiện tại các điểm ở vùng sâu, vùng xa, khu vực đèo dốc, những nơi khó khăn. Chuyên môn và Công đoàn đã trang bị Tivi, tủ lạnh, tủ đông, máy lọc và hệ thống lọc nước, máy bơm nước, bình nóng lạnh, téc nước - khoan giếng, lắp mái che nhà ăn, nhà ga, trạm chắn…
Trong tổng số tiền 2,146 tỉ đồng nói trên, Công đoàn Đường sắt chi 349,6 triệu đồng, các đơn vị chi 1,797 tỉ đồng để cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, ăn ở, chăm sóc sức khoẻ cho hàng ngàn công nhân Đường sắt trên các tuyến đường sắt.
Theo đánh giá, với quan điểm của “Tất cả hướng về người lao động – “Mỗi Cơ quan - Đơn vị - Doanh nghiệp, đều có hoạt động thiết thực vì người lao động”, ngành Đường sắt đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân lao động với nhiều hình thức, được người lao động đánh giá cao; tác động tích cực đến tâm lý, tư tưởng người lao động trong thời điểm khó khăn chung của cả nước và toàn ngành Đường sắt hiện nay. Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, sự chia sẻ của người lao động với những khó khăn của đơn vị và toàn ngành.