Động viên người lao động kịp thời khắc phục đường sắt thiệt hại do mưa lớn

Hải Anh |

Trong ngày 24.10, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động đang tham gia khắc phục, cứu chữa thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi các tỉnh miền Trung.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 22.10, trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi các tỉnh miền Trung một số vị trí đã bị sạt lở nền đường và một số đoạn đường sắt ngập sâu. Trong đó, đoạn từ km 899+050 đến km 899+700, nước dâng cao, chảy xiết làm trôi nền đá ba lát, đặc biệt đã làm trôi toàn bộ nền đường đắp từ km 899+410 đến km 899+425 dài 15m, sâu khoảng 3,5m. Các đoàn tàu ngày 24.10 đã phải dừng tại đoạn qua Quảng Nam. Hành khách được chuyển tải bằng ô tô qua đoạn sạt lở để tiếp tục hành trình.

Ngay khi mưa lớn kéo dài tại khu vực các tỉnh Quảng nam, Quảng Ngãi, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cùng với Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình chủ động trực, chốt tại các vị trí nền đường xung yếu, vùng trũng thấp để kịp thời có giải pháp ứng cứu.

Tại các vị trí bị sạt lở, các đơn vị trong khu vực đang tập trung nhân lực, vật tư như đá hộc, đá dăm, tà vẹt gỗ, rọ thép…để xử lý. Cán bộ, công nhân lao động Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình không quản mưa gió, nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại, khẩn trương khôi phục vận tải đường sắt thông suốt trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ, người lao động Đường sắt đang nỗ lực khôi phục các điểm sạt lở trên tuyến.  Ảnh: CĐN
Cán bộ, người lao động ngành Đường sắt đang nỗ lực khôi phục các điểm sạt lở trên tuyến. Ảnh: CĐN

Các đơn vị vận tải và khai thác đường sắt trong khu vực đã phối hợp chuyển tải gần 1.100 hành khách trên các đoàn tàu SE8, SE22, SE7, SE5, SE6 ; tiếp tục chuyển tải hành khách đi tàu SE3, SE4 trong chiều ngày 24.10. Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng đã huy động tối đa nhân lực để phục vụ chuyển tải hành khách, người lao động thuộc Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghĩa Bình được huy động tăng cường để phối hợp với chi nhánh vận tải, các tổ tàu hướng dẫn, trợ giúp hành khách, công tác chuyển tải an toàn, chu đáo, đảm bảo tốt an ninh trật tự cho hành khách, trong khu vực chuyển tải và trên đường.

Để động viên người lao động đã không quản ngại khó khăn do thời tiết gây ra, ngay trong ngày 24.10, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi người lao động đang tham gia khắc phục hậu quả tại khu vực. Tổng số tiền thăm hỏi, động viên là 9,5 triệu đồng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn gây sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C ách tắc giao thông nhiều giờ

DIỄM PHÚC |

Bình Định – Mưa lớn liên tục gây sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C, phương tiện giao thông bị ách tắc nhiều giờ.

Công đoàn Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Hà Nội xác định thời gian tới uu tiên nguồn tài chính Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, người lao động.

Tôn vinh lao động nữ tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) có 20 lao động nữ tiêu biểu trong phong trào “Phụ nữ PVFCCo – Vững vàng qua gian khó” được tôn vinh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Mưa lớn gây sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C ách tắc giao thông nhiều giờ

DIỄM PHÚC |

Bình Định – Mưa lớn liên tục gây sạt lở mố cầu Ngô La, QL19C, phương tiện giao thông bị ách tắc nhiều giờ.

Công đoàn Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Hà Nội xác định thời gian tới uu tiên nguồn tài chính Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, người lao động.

Tôn vinh lao động nữ tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) có 20 lao động nữ tiêu biểu trong phong trào “Phụ nữ PVFCCo – Vững vàng qua gian khó” được tôn vinh.