Đề nghị ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động Đường sắt

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã kiến nghị Tổng LĐLĐVN đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các cấp có thẩm quyền có kế hoạch ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, chủ hàng và người dân địa phương.

Theo Công đoàn Đường sắt Việt Nam, căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương và các quy định phòng chống dịch, các đơn vị đã triển khai Tháng Công nhân với nhiều hoạt động phong phú như hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh; trao hỗ trợ vật dụng phòng chống dịch cho người lao động; trao thiết bị cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt; cải tạo, khoan mới giếng nước…, nắm bắt tình hình đời sống, thu nhập, động viên người lao động yên tâm công tác; đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam giải quyết, kiến nghị giải quyết.

Tính đến nay các đơn vị đã được hướng dẫn chi tiết công tác đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch bằng văn bản. Đa số các đơn vị trong Tổng Công ty được trực tiếp các đoàn cán bộ chuyên môn y tế dự phòng kiểm tra hướng dẫn chi tiết công tác phòng chống dịch tại địa bàn mình quản lý cũng như phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh và công tác này hiện vẫn đang tiếp tục được triển khai. Hiện tại trong địa bàn các đơn vị thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chưa có dấu hiệu bất thường liên quan đến việc bùng phát dịch bệnh, song địa bàn hoạt động của Tổng Công ty trải dài khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam qua 34 tỉnh, thành đan xen phức tạp với các hoạt động, sinh hoạt của dân cư xung quanh và thường xuyên tiếp xúc với khách hàng đến từ nhiều địa phương nên luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tổ chức chạy tàu hoặc có nguy cơ làm dịch bệnh lây lan ra cộng đồng rất nhanh.

Toàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã ghi nhận: 01 trường hợp được xác nhận dương tính (F0, bệnh nhân được xác định đã nhiễm bệnh dịch và điều trị tại bệnh viện) là công nhân gác chắn tại chắn km 26+650 Cung đường Lim (Bắc Ninh); có 14 trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh (F1, đã được cách ly tập trung) và 95 trường hợp tiếp xúc gián tiếp với người bệnh (F2, là các đối tượng phải cách ly tại nhà hoặc nơi làm việc) thuộc các đơn vị tại 7 tỉnh thành: Hà Nội, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Các địa điểm liên quan đến các trường hợp F0, F1, F2… trên hiện đã được kiểm soát tốt, được khoanh vùng, xử lý môi trường, phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng dịch.

Trước những nguy cơ về dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đề nghị Tổng LĐLĐVN đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các cấp có thẩm quyền có kế hoạch ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, chủ hàng và người dân địa phương.

Đề xuất Chính phủ có gói hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì COVID-19, trong đó đối tượng thụ hưởng là người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh được hưởng với điều kiện thuận lợi nhất.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Hà Nội triển khai thành lập Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

Thực hiện Công văn số 271/LĐLĐ đề nghị khẩn trương thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất, nhiều LĐLĐ quận huyện đã triển khai công việc này.

Đề nghị các cấp CĐ chủ động phối hợp triển khai phòng chống COVID-19

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề nghị các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Chuẩn bị nguồn lực để mua và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho dân

Phạm Đông |

Ngày 5.5, Thành uỷ Hà Nội có thông báo số 285-TB/TU kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Các cấp Công đoàn Hà Nội triển khai thành lập Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

Thực hiện Công văn số 271/LĐLĐ đề nghị khẩn trương thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất, nhiều LĐLĐ quận huyện đã triển khai công việc này.

Đề nghị các cấp CĐ chủ động phối hợp triển khai phòng chống COVID-19

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề nghị các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Chuẩn bị nguồn lực để mua và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho dân

Phạm Đông |

Ngày 5.5, Thành uỷ Hà Nội có thông báo số 285-TB/TU kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.