Đại hội lần thứ XII Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Hải Anh |

Tại Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hoá, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 15 đồng chí.

Nhiệm kỳ Đại hội XI, Công đoàn Công ty đã phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở như tổ chức tốt hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật, thông qua các hội nghị, đã phối hợp giải quyết 389 kiến nghị.

Công đoàn các cấp đã làm tốt chức năng giám sát thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, bảo đảm 100% người lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường xuyên, các chế độ chính sách bảo đảm theo quy định của pháp luật; quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, kết quả đã kết nạp 95 đoàn viên mới, thực hiện đổi thẻ cho 100% đoàn viên, đảm bảo 100% lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn…

Công đoàn Công ty cũng đã thực hiện tốt chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đã đề, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công ty. Lợi nhuận bình quân tăng trưởng trên 17%/năm; thu nhập bình quân tăng trưởng trên 6,8%/năm; tốc độ chạy tàu bình quân toàn tuyến đạt 80,36 km/h, trong đó có đoạn chạy với tốc độ 100 km/h.

Công đoàn Công ty đã phối hợp thưc hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở như tổ chức tốt hội nghị người lao động, hôi nghị đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật, thông qua các hội nghị, đã phối hợp giải quyết 389 kiến nghị; công đoàn các cấp đã làm tốt chức năng giám sát thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, bảo đảm 100% người lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường xuyên, các chế độ chính sách bảo đảm theo quy định của pháp luật; quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, kết quả đã kết nạp 95 đoàn viên mới, thực hiện đổi thẻ cho 100% đoàn viên, đảm bảo 100% lao động được kết nạp vào tổ chức công đoàn…

Trong những năm tới, Công đoàn Công ty tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối trung gian xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, và tiến bộ tại doanh nghiệp...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Số clip thể dục giữa giờ dự thi đã tăng gần gấp 4 lần

Hải Anh |

Sau 3 tuần tiếp nhận, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Video Clip thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động nhận được 312 bài tham dự của các công đoàn cơ sở thuộc 65 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

Đảm bảo quyền lợi của người lao động trong thực hiện chính sách hỗ trợ

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở khẩn trương triển khai tuyên truyền đến các Công đoàn cơ sở, người lao động biết và hiểu rõ về nội dung Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Nhiều ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội

THANH TUẤN |

LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên trong các vấn đề về việc làm, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp…

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Số clip thể dục giữa giờ dự thi đã tăng gần gấp 4 lần

Hải Anh |

Sau 3 tuần tiếp nhận, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Video Clip thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động nhận được 312 bài tham dự của các công đoàn cơ sở thuộc 65 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương.

Đảm bảo quyền lợi của người lao động trong thực hiện chính sách hỗ trợ

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở khẩn trương triển khai tuyên truyền đến các Công đoàn cơ sở, người lao động biết và hiểu rõ về nội dung Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Nhiều ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội

THANH TUẤN |

LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên trong các vấn đề về việc làm, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp…