Công đoàn khánh thành Công trình sửa chữa đại tu đầu máy D19E – 952

Phạm Thanh Hoàn |

Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn vừa tổ chức khánh thành Công trình sửa chữa đại tu đầu máy D19E - 952. Đây là công trình thực hiện theo nội dung cam kết phối hợp hoạt động  năm 2020 của Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Xí nghiệp và là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020).

Đến dự Lễ khánh thành có đồng chí Mai Thành Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam; đồng chí Phạm Vĩnh Phú - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Xí nghiệp và hơn 50 cán bộ, công nhân lao động của Phân xưởng sửa chữa đầu máy và Phân xưởng cơ điện – phụ tùng, bộ phận trực tiếp thực hiện công trình.

Công trình sửa chữa đại tu đầu máy D19E - 952 được tổ chức khởi công ngày 6.5.2020, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Công đoàn, sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình với thời gian ngắn nhất, chất lượng tốt nhất của toàn thể cán bộ, người lao động, sau 51 ngày thi công, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ so với tiến độ phấn đấu là 9 ngày, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cao nhất, kịp thời tăng cường thêm sức kéo phục vụ vận tải hè năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, Công đoàn xí nghiệp và các phân xưởng đã kịp thời đồng viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện công trình,  có những giải pháp hiệu quả để vượt tiến độ độ từng cụm tổng thành; đồng thời kịp thời trao đổi, giải quyết những khó khăn vướng mắc với các bộ phận liên quan, đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đã đề ra.

Trao Bằng khen tại Công trình. Ảnh: Phạm Thanh Hoàn
Trao Bằng khen tại Công trình. Ảnh: Phạm Thanh Hoàn

Tại buổi Lễ, đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Công đoàn Xí nghiệp trong tham gia quản lý, sản xuất; biểu dương tinh thần lao động miệt mài, hăng say của hơn 90 cán bộ, công nhân lao động trực tiếp thực hiện công trình đã mang về giá trị lớn về kinh tế, đặc biệt trong thời điểm toàn ngành đang nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả của dịch bệnh.

Đây là việc làm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Cũng tại buổi lễ đồng chí Mai Thành Phương đã trao Bằng khen của Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành tiến độ công trình.

Phạm Thanh Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Trên 2.600 an toàn vệ sinh viên thi tìm hiểu an toàn vệ sinh lao động

Hải Anh |

Nhân Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử.

Câu lạc bộ nữ công nhân lao động giao lưu nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Thanh Huyền |

Tại Thác Bà (Yên Bình, Yên Bái), Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái tổ chức gặp mặt, giao lưu  nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) và tổ chức tọa đàm “Phụ nữ với hạnh phúc gia đình”.

Công đoàn Dệt may Việt Nam tôn vinh 28 Gia đình tiêu biểu

Kiều Vũ |

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Công đoàn Dệt May Việt Nam tôn vinh 28 “Gia đình tiêu biểu” với tổng kinh phí 56 triệu đồng. Trong  đó có 21/28 cặp vợ chồng cùng công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trên 2.600 an toàn vệ sinh viên thi tìm hiểu an toàn vệ sinh lao động

Hải Anh |

Nhân Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử.

Câu lạc bộ nữ công nhân lao động giao lưu nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Thanh Huyền |

Tại Thác Bà (Yên Bình, Yên Bái), Câu lạc bộ nữ công nhân lao động Đường sắt khu vực Yên Bái tổ chức gặp mặt, giao lưu  nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) và tổ chức tọa đàm “Phụ nữ với hạnh phúc gia đình”.

Công đoàn Dệt may Việt Nam tôn vinh 28 Gia đình tiêu biểu

Kiều Vũ |

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Công đoàn Dệt May Việt Nam tôn vinh 28 “Gia đình tiêu biểu” với tổng kinh phí 56 triệu đồng. Trong  đó có 21/28 cặp vợ chồng cùng công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam.