Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục trợ cấp cho công nhân khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều 27.10, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã đến thăm và trao trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đến thăm hỏi, trao trợ cấp cho tại nhà riêng cho chị Lê Bích Ngọc – công nhân lao động phân xưởng Cơ điện lạnh, Chi nhánh Toa xe Hà Nội (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội). Chị Lê Bích Ngọc có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân chị bị tim, đã phải phẫu thuật và điều trị được 1 tháng.

Hai vợ chồng chị Ngọc đều làm việc trong ngành Đường sắt, phải nghỉ tạm hoãn hợp đồng lao động nhiều tháng, không có thu nhập, đang nuôi 2 con. Số tiền trợ cấp cho chị Lê Bích Ngọc là 2 triệu đồng, từ nguồn Quỹ xã hội từ thiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt và lãnh đạo Chi nhánh Toa xe Hà Nội cũng có quà thăm hỏi chị Lê Bích Ngọc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thành lập gác chắn đường ngang “Nữ công tự quản”

Hải Anh |

Thanh Hóa - Ngày 27.10, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, chuyên môn và Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã thành lập chắn “Nữ công tự quản” tại km 240+100 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động khó khăn

Kiều Vũ |

Nam Định - Ngày 25.10, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Nguyễn Thanh Hoàn đã tới thăm và trao hỗ trợ một triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh.

Người lao động có được nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp online?

ANH THƯ |

Hiện nay, đang nghiên cứu, đề xuất phương án cho phép người lao động thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thành lập gác chắn đường ngang “Nữ công tự quản”

Hải Anh |

Thanh Hóa - Ngày 27.10, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, chuyên môn và Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa đã thành lập chắn “Nữ công tự quản” tại km 240+100 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân lao động khó khăn

Kiều Vũ |

Nam Định - Ngày 25.10, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Nguyễn Thanh Hoàn đã tới thăm và trao hỗ trợ một triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh.

Người lao động có được nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp online?

ANH THƯ |

Hiện nay, đang nghiên cứu, đề xuất phương án cho phép người lao động thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.