Tuyến đường sắt phía Tây xuất phát từ ga Hà Nội đi qua các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Các đơn vị đường sắt quản lý và khai thác tuyến đường này gồm có: Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú, Yên Lào; Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào, Lào Cai; các Chi nhánh TTTH điện thuộc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội; các chi nhánh vận tải thuộc Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội; các Đội lái máy thuộc Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy Yên Viên. Người lao động làm việc trên tuyến đường sắt phía Tây, nhất là khu đoạn từ Yên bái đến Lào Cai vẫn còn gặp nhiều khó khăn về đời sống, lại làm việc trong điều kiện khí hậu thời tiết luôn khắc nghiệt hơn so với những tuyến đường sắt khác.
Trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm và trao quà cho chị Phạm Thị Hiền, công nhân gác đường ngang thuộc cung Đường ngang Việt Trì, Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, bị bệnh hiểm nghèo, vừa thực hiện xong một đợt điều trị tại bệnh viện nội tiết ở Hà Nội; thăm anh Trần Ngọc Hưng công nhân lái tàu thuộc Đội lái tàu 4, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên - anh Hưng bị tai biến, hiện nay chỉ nằm một chỗ trên giường, mọi sinh hoạt của cá nhân đều do người vợ tảo tần sớm hôm chăm sóc. Đoàn cũng đến thắp hương, trao trợ cấp cho gia đình anh Đặng Xuân Anh, công nhân cung đường Văn Phú, Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào, bị tai nạn giao thông mất đầu tháng 4.2019; thăm anh Cù Xuân Bằng, nhân viên ga Lào Cai, bị tai nạn lao động nặng năm 2018... Mỗi một gia đình người lao động khi đoàn đến thăm là một hoàn cảnh éo le, hết sức khó khăn. Vật chất thăm hỏi, trợ cấp tuy không nhiều, nhưng mục đích của Công đoàn ĐSVN là đến tận gia đình để thấu hiểu, chia sẻ, động viên người lao động và gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
Cũng trong lịch trình công tác, đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng ATVSLĐ tại các khu vực ga Phủ Đức, Phú Thọ, Phố Lu, Mậu A, Lào Cai; dự lễ khánh thành sân bóng chuyền Mậu A – là công trình thiết chế công đoàn phục vụ cho người lao động đường sắt khu vực Mậu A.
Ngành Đường sắt đang trong thời kỳ hết sức khó khăn do phải cạnh tranh khốc liệt với các phương tiện vận tải khác. Người lao động ở các đơn vị nói chung và tuyến đường sắt phía Tây nói riêng không nằm ngoài ảnh hưởng sự khó khăn chung của ngành Đường sắt. Những suất quà thăm hỏi, những công trình thiết chế, những món quà tặng phục vụ đời sống là sự quan tâm của tổ chức Công đoàn với mong muốn chia sẻ, động viên người lao động nhân Tháng công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019.