Công đoàn Đường sắt Việt Nam hỗ trợ người lao động Đường sắt Bắc Giang, Bắc Ninh

Hải Anh |

Ngày 21.5, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, tặng vật dụng phòng chống dịch COVID-19 và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động trên tuyến đường sắt phía Bắc, gồm địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Đoàn gồm các ông bà Mai Thành Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Vũ Thị Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đường sắt và đại diện một số ban chuyên môn của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Qua kiểm tra cho thấy, tại khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, người lao động các đơn vị Đường sắt đã thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng dịch của địa phương, của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Công đoàn các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn trang cấp cho người lao động các vật dụng phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn; có nhiều biện pháp đảm bảo nhân lực, ổn định tư tưởng để người lao động yên tâm công tác và phòng chống dịch.

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động khi tham gia cách ly theo yêu cầu của địa phương và đơn vị; Chi nhánh Khai thác đảm bảo điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt cho người lao động phục vụ chạy tàu tại khu vực cách ly tạm thời…

Tại các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã biểu dương, đánh giá cao sự chủ động của Công đoàn, tham gia phối hợp cùng chuyên môn quyết liệt phòng chống dịch bệnh; tinh thần không quản khó khăn, nguy hiểm của người lao động, đặc biệt tại các địa phương dịch bệnh đang phức tạp, đảm bảo nhân lực, an toàn chạy tàu.

Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để chăm lo, bảo vệ người lao động, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị cần tiếp tục chủ động hơn nữa, phối hợp, đề xuất cấp uỷ, chuyên môn tạo đủ nguồn kinh phí, hỗ trợ trang cấp vật dụng phòng dịch; Theo sát, nắm bắt tư tưởng, động viên người lao động không lơ là chủ quan, đồng thời không hoang mang, lo lắng, yên tâm làm việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu; Tiếp tục tuyên truyền người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tuyệt đối các quy định phòng chống dịch bệnh của tổng công ty, của địa phương; thực hiện tốt quy định 5K. Trong đó, có các biện pháp đeo khẩu trang đúng quy cách, thường xuyên rửa tay sát trùng; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho người lao động, thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ lây nhiễm, không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị.

Để chung tay bảo vệ sức khỏe người lao động, thay mặt Công đoàn Đường sắt Việt Nam, ông Mai Thành Phương trao tặng 450 chai nước súc miệng, 348 hộp Multi Vitamin, 75 lọ nước sát khuẩn và 24 hộp khẩu trang y tế cho người lao động các đơn vị Đường sắt đang làm việc tại khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh để phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên người lao động ga Lim, phối hợp Trung tâm Y tế Đường sắt trang cấp khẩu trang y tế cho một số đơn vị trên tuyến.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội tích cực góp phần đảm bảo an toàn bầu cử

Linh Nguyên |

Ngày 23.5 tới, tại Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh) có khu vực bỏ phiếu số 8. Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã có rất nhiều hoạt động nhằm vận động công nhân lao động đi bầu cử, thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình cũng như góp phần đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

100% doanh nghiệp các khu công nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

Đến chiều tối 20.5, đã có 100% các doanh nghiệp trong các khu công nghệp, chế xuất Hà Nội đã thành lập Tổ an toàn COVID-19.

CĐ Hà Nội chung tay cùng CNLĐ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Dương Ngọc Ánh |

Chiều 19.5, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cùng đoàn công tác tới thăm, tặng 200 triệu đồng tiền mặt và 5.000 khẩu trang y tế cho đoàn viên, CNVCLĐ của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Công đoàn Hà Nội tích cực góp phần đảm bảo an toàn bầu cử

Linh Nguyên |

Ngày 23.5 tới, tại Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh) có khu vực bỏ phiếu số 8. Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã có rất nhiều hoạt động nhằm vận động công nhân lao động đi bầu cử, thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình cũng như góp phần đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

100% doanh nghiệp các khu công nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19

Hải Anh |

Đến chiều tối 20.5, đã có 100% các doanh nghiệp trong các khu công nghệp, chế xuất Hà Nội đã thành lập Tổ an toàn COVID-19.

CĐ Hà Nội chung tay cùng CNLĐ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Dương Ngọc Ánh |

Chiều 19.5, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cùng đoàn công tác tới thăm, tặng 200 triệu đồng tiền mặt và 5.000 khẩu trang y tế cho đoàn viên, CNVCLĐ của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.