Công đoàn Đường sắt Việt Nam động viên tiếp viên tàu SE12

Hải Anh |

Để kịp thời động viên người lao động thực hiện nhiệm vụ trên chuyến tàu chuyên biệt SE12, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên tổ Tiếp viên tàu SE12 thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam.

SE12 là chuyến tàu chuyên biệt chở 483 hành khách và 126 trẻ em là công dân của tỉnh Ninh Bình đang sinh sống, làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai về quê theo đề nghị của tỉnh Ninh Bình.

Tàu do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức, có 14 toa, trong đó 12 toa hành khách, xuất phát ga Sài Gòn lúc 15 giờ 20 phút ngày 3.10 và đến ga Ninh Bình ngày 5.10, sau đó dừng đón thêm khách tại ga Dĩ An (Bình Dương) và ga Biên Hòa (Đồng Nai).

Ngành Đường sắt đã sử dụng các toa xe tốt nhất hiện có và thực hiện phun khử trùng toa xe trước khi đưa ra vận dụng; Bố trí các nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách của Bộ Giao thông Vận tải về xét nghiệm SARS-CoV-2 và đã tiêm vaccine. Trên suốt hành trình, tàu chỉ dừng tác nghiệp kĩ thuật tại các ga theo biểu đồ chạy tàu, không mở cửa cho khách xuống dọc đường.

Hành khách khi xuống ga sẽ được đưa đi cách ly theo quy định. Đoàn tàu sẽ được phun khử trùng toàn bộ; các nhân viên trên tàu xuất phát về ga Sài Gòn ngay sau đó. Trước đó, ngành Đường sắt cũng đã tổ chức 6 đoàn tàu chuyên biệt đưa hơn 2000 hành khách là công dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,... về quê an toàn. Cùng với việc tổ chức các đoàn tàu chuyên biệt, ngành Đường sắt đang chuẩn bị tổ chức chạy lại tàu khách trong thời gian sớm nhất.

Để kịp thời động viên người lao động thực hiện nhiệm vụ trên chuyến tàu chuyên biệt, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên tổ Tiếp viên tàu SE12 thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam. Thay mặt tổ tiếp viên, Trưởng tàu SE12 - Nguyễn Hữu Toản - đã cám ơn sự quan tâm của tổng công ty, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, chuyên môn, Công đoàn các cấp. Tổ tiếp viên quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm được giao, đảm bảo an toàn mọi mặt, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các địa phương.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cảng nước sâu Hải Phòng sa bồi, tàu trọng tải lớn không vào được cảng

Mai Chi |

Được thiết kế và xây dựng là cảng nước sâu tới -16m và độ sâu luồng Lạch Huyện tới -14m, Tân cảng Hải Phòng (HITC) được cho là cảng nước sâu hiện đại, nghiên cứu có thể đón tàu đến 150.000 tấn. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động, tốc độ sa bồi lên đến xấp xỉ 9 mét, khiến cảng nước sâu trở thành cảng nước… thường.

23 đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Mỹ Đình 1 được vay vốn

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) đã tới động viên, trao quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn và Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Mỹ Đình 1.

CĐ Đường sắt Việt Nam hướng dẫn nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Để góp phần triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị Công đoàn các cấp phối hợp chuyên môn và tổ chức tuyên truyền.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cảng nước sâu Hải Phòng sa bồi, tàu trọng tải lớn không vào được cảng

Mai Chi |

Được thiết kế và xây dựng là cảng nước sâu tới -16m và độ sâu luồng Lạch Huyện tới -14m, Tân cảng Hải Phòng (HITC) được cho là cảng nước sâu hiện đại, nghiên cứu có thể đón tàu đến 150.000 tấn. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động, tốc độ sa bồi lên đến xấp xỉ 9 mét, khiến cảng nước sâu trở thành cảng nước… thường.

23 đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Mỹ Đình 1 được vay vốn

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) đã tới động viên, trao quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn và Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Mỹ Đình 1.

CĐ Đường sắt Việt Nam hướng dẫn nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Để góp phần triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị Công đoàn các cấp phối hợp chuyên môn và tổ chức tuyên truyền.