Công đoàn Đường sắt Việt Nam đào tạo lý luận và nghiệp vụ Công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 15.6, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết phối hợp Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ Công đoàn cho 34 học viên là lãnh đạo, cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thời gian học từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, gồm 11 học phần với 335 tiết, trong đó 205 tiết lý thuyết, 130 tiết thực hành và 7 báo cáo chuyên đề. Hình thức học linh hoạt tập trung và trực tuyến.

Chương trình đào tạo cung cấp cho học viên các môn học quan trọng và cần thiết, gồm: Lý luận cơ bản về Công đoàn Việt Nam; Luật Lao động – Công đoàn; tổ chức, cán bộ Công đoàn Việt Nam; Công đoàn đại diện, bảo vệ lợi ích người lao động; Quan hệ đối tác trong quan hệ lao động; Công đoàn tham gia quản lý; Công đoàn tuyên truyền, vận động người lao động; Công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động, tâm lý học lao động, tài chính, kinh tế Công đoàn, Bảo hiểm xã hội…

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương cho biết đây là chương trình đào tạo nhằm trang bị đầy đủ trình độ lý luận kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác Công đoàn; trình độ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo quản lý cho cán bộ Công đoàn chuyên trách, cán bộ Công đoàn trong nguồn quy hoạch của Công đoàn các cấp.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội chăm lo cho 425.648 người lao động với trên 185 tỉ

Kiều Vũ |

Chiều 14.6, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công đoàn Hà Nội chăm lo cho 425.648 đoàn viên, người lao động với số tiền trên 185 tỉ đồng.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 đoàn viên thuộc diện F0

Kiều Vũ |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 30 đoàn viên Công đoàn thuộc diện F0 tại 5 Công đoàn cấp trên cơ sở với mức 3 triệu đồng/đoàn viên.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn khu vực Phú Khánh- Thuận Hải

Khánh Linh |

Ngày 30.4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2021 và định hướng của Tổng LĐLĐVN về “nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở”, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực Phú Khánh – Thuận Hải.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn Hà Nội chăm lo cho 425.648 người lao động với trên 185 tỉ

Kiều Vũ |

Chiều 14.6, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công đoàn Hà Nội chăm lo cho 425.648 đoàn viên, người lao động với số tiền trên 185 tỉ đồng.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 đoàn viên thuộc diện F0

Kiều Vũ |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 30 đoàn viên Công đoàn thuộc diện F0 tại 5 Công đoàn cấp trên cơ sở với mức 3 triệu đồng/đoàn viên.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn khu vực Phú Khánh- Thuận Hải

Khánh Linh |

Ngày 30.4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2021 và định hướng của Tổng LĐLĐVN về “nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở”, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở các đơn vị đường sắt khu vực Phú Khánh – Thuận Hải.