Công đoàn Đường sắt hỗ trợ vé tàu để người lao động về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Nhằm chăm lo đời sống người lao động và phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) - ông Hoàng Gia Khánh vừa ký ban hành kế hoạch chăm lo đời sống người lao động và phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Căn cứ lịch nghỉ Tết, phân công bộ phận làm việc và bố trí, sắp xếp cán bộ trực để chỉ đạo, giải quyết công việc liên tục trong những ngày nghỉ Tết; ưu tiên bố trí nghỉ Tết đối với các trường hợp người lao động có nhiều năm không được nghỉ; phổ biến, quán triệt đến cán bộ, người lao động đón Tết, vui xuân tiết kiệm, thiết thực, an toàn và thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các đơn vị vận tải nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, chủ hàng; đảm bảo chất lượng phương tiện, trang, thiết bị hoạt động tốt, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hoá trước, trong và sau Tết.

Đối với các đơn vị có các tổ tiếp viên đường sắt làm việc trong ngày Tết; đơn vị có người lao động không về quê ăn Tết cùng gia đình, chuyên môn và công đoàn các đơn vị tổ chức cho tổ tiếp viên, người lao động đón Tết Nguyên đán chu đáo, an toàn để động viên tinh thần người lao động phấn khởi, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổ chức các hoạt động Tết chung cho người lao động các đơn vị trong phạm vi Liên hiệp lao động khu ga tại tất cả các ga, trạm trên mạng lưới Đường sắt Quốc gia.

Tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Giải quyết kịp thời những kiến nghị của người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, thành phố để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương…

Tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết đối với các bộ phận có người lao động làm việc, trực đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công đoàn ĐSVN hỗ trợ 150 vé tàu (khứ hồi đi/về) từ nguồn tài chính của Công đoàn ĐSVN cho đối tượng là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm chưa về quê đón Tết, là đoàn viên công đoàn xuất sắc và lao động tiên tiến.

Công đoàn các đơn vị chủ trì, chuyên môn phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên công đoàn về quê đón Tết đảm bảo đúng đối tượng, chu đáo, an toàn, thuận lợi, tạo sức lan tỏa, ý nghĩa nhân văn.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Đường sắt được ưu đãi khi nghỉ dưỡng

Hải Anh |

Ngày 3.11, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết theo Chương trình phối hợp nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên Công đoàn và người lao động được ký kết giữa Công đoàn Đường sắt Việt Nam với Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động khi nghỉ dưỡng tại các đơn vị do Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý sẽ được ưu đãi.

Gần 8.500 người lao động Đường sắt thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Linh Nguyên |

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Bộ luật Lao động 2019 do Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể. Cuộc thi thu hút 8.465 công nhân viên chức lao động tham gia.

1.143 kiến nghị của người lao động Đường sắt được trả lời

Kiều Vũ |

Một trong những kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII của Công đoàn Đường sắt Việt Nam là đổi mới tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Đoàn viên, người lao động Đường sắt được mua sản phẩm sữa giá ưu đãi

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 15.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan ký Thoả thuận thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”. Một trong những nội dung thoả thuận là Công ty thực hiện giảm giá hỗ trợ, ưu đãi các sản phẩm cho đoàn viên, người lao động Đường sắt thời hạn tối thiếu 3 năm.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Gần 15 năm, vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội mới hoàn tất giải phóng mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A dài 2km, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau 14 năm trì trệ.

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu, nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 40 độ C

Thanh Hà |

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu khiến Phần Lan, Thụy Điển ghi nhận đợt lạnh mạnh nhất mùa đông năm nay, với nhiệt độ giảm sâu xuống âm 40 độ C ngày 2.1.

Trí tuệ nhân tạo Việt Nam kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đóng góp 14.000 tỉ đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tác động tới hiệu suất và cải thiện kỹ năng cá nhân của nhiều thế hệ, không những cho doanh nghiệp, mà ở tầm vóc quốc gia. Đồng thời sẽ đóng góp hàng chục nghìn tỉ đồng cho kinh tế số Việt Nam.

Người lao động Đường sắt được ưu đãi khi nghỉ dưỡng

Hải Anh |

Ngày 3.11, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết theo Chương trình phối hợp nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên Công đoàn và người lao động được ký kết giữa Công đoàn Đường sắt Việt Nam với Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động khi nghỉ dưỡng tại các đơn vị do Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý sẽ được ưu đãi.

Gần 8.500 người lao động Đường sắt thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Linh Nguyên |

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Bộ luật Lao động 2019 do Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể. Cuộc thi thu hút 8.465 công nhân viên chức lao động tham gia.

1.143 kiến nghị của người lao động Đường sắt được trả lời

Kiều Vũ |

Một trong những kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII của Công đoàn Đường sắt Việt Nam là đổi mới tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Đoàn viên, người lao động Đường sắt được mua sản phẩm sữa giá ưu đãi

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 15.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan ký Thoả thuận thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”. Một trong những nội dung thoả thuận là Công ty thực hiện giảm giá hỗ trợ, ưu đãi các sản phẩm cho đoàn viên, người lao động Đường sắt thời hạn tối thiếu 3 năm.