Công đoàn chăm lo cho lao động làm việc "xuyên năm"

Linh Nguyên |

Trong lúc mọi người đang vui niềm vui sum vầy bên người thân để đón năm mới thì có không ít những đoàn viên, người lao động vì đặc thù nghề nghiệp vẫn mải miết với công việc. Giây phút đón năm mới ở nơi xa gia đình có nước mắt, có chút chạnh lòng. Nhưng rồi, khoảnh khắc ấy cũng qua bởi đặc thù công việc.

Chị Nguyễn Thị Minh Yến  (Trạm tiếp viên Đường sắt Hà Nội) gắn bó với những chuyến tàu đã 18 năm. Chị cũng là một trong số không ít người được nhận quà của ngành vì có thâm niên 5 năm liền đón giao thừa trên tàu.

Trước chị đi tuyến Hà Nội – Lào Cai, nay đi tàu Thống Nhất. Những năm đón giao thừa trên tàu, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cứ đến chiều 30 Tết chị Yến không tránh khỏi tâm trạng buồn và có chút nghẹn ngào. Nhớ có năm, tàu đi qua ga Mương Mán (Bình Thuận) đúng lúc đồng hồ chỉ 12 giờ đêm chị Yến nhớ gia đình da diết vì nghĩ đến khoảng cách xa cả ngàn cây số từ Mương Mán đến quê nhà. Khi sắp đến giờ giao thừa, nghe điện thoại của mẹ thì chị Yến không cầm được nước mắt. Nhưng rồi phút giây cảm xúc dâng trào ấy qua rất nhanh và chị lại trở lại với công việc chăm lo, chúc Tết hành khách trên tàu… Tết năm nay, theo kế hoạch, chị Yến đi tàu về đến Hà Nội lúc 3 giờ ngày 30 Tết. Sau đó, mới về Yên Bái đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, trong trường hợp cần tăng cường, chị Yến sẽ lên tàu đi tuyến phía Tây phục vụ công việc.

Cũng như nhiều đồng nghiệp, chị Yến đã quen với làm việc cả những ngày Tết.
Cũng như nhiều đồng nghiệp, chị Yến đã quen với việc đi làm cả những ngày Tết.

Những người như chị Yến trong ngành Đường sắt không hiếm. Họ luôn chấp nhận hy sinh niềm vui của bản thân để những con tàu lăn bánh "đi xuyên" từ năm cũ sang năm mới.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương cho biết, Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có Chỉ thị liên tịch về việc chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động và phục vụ vận tải,  bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Theo đó, có việc bố trí, sắp xếp nhân lực, phân công cán bộ trực Tết, bộ phận làm việc đầy đủ, hợp lý để giải quyết công việc liên tục, trên cơ sở ưu tiên nghỉ Tết đối với các trường hợp công nhân viên chức lao động có nhiều năm không được nghỉ. Tết Canh Tý 2020, toàn ngành có 1784 cán bộ công nhân viên chức lao động có từ 5 năm trở lên trực Tết liên tục trong đêm giao thừa (trong đó bao gồm cả giao thừa Tết Canh Tý năm 2020). Tổng số tiền chăm lo, tặng quà cho những người không có mặt bên gia đình từ 5 năm trở lên này lên tới 535.200.000 đồng. Có kế hoạch kiểm tra, thăm hỏi, động viên, chúc Tết đối với các bộ phận có công nhân lao động thường trực làm việc, trực đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong những ngày Tết Nguyên đán năm 2020.

Đối với các đơn vị có các tổ tiếp viên đường sắt làm việc trong ngày Tết, chuyên môn và công đoàn các đơn vị tổ chức cho tổ tiếp viên đón Tết Nguyên đán chu đáo, an toàn để động viên tinh thần người lao động phấn khởi, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Triển khai văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức thăm hỏi động viên 100% tập thể công nhân viên chức lao động làm việc đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý – 1.948 tập thể (trong đó Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trích từ nguồn kinh phí công đoàn để thăm hỏi 825 tập thể với tổng số tiền 277.100.000 đồng), các tập thể còn lại ủy quyền các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi.

Vào khoảnh khắc trước giao thừa, chuyên môn và Công đoàn phối hợp thăm hỏi, động viên anh em. Các đơn vị vận tải phối hợp chi nhánh khai thác đường sắt thăm hỏi, tổ chức giao thừa cho hành khách đi tàu trong đêm giao thừa tại các ga và trên các đoàn tàu.

Sự động viên của lãnh đạo, đặc biệt là của tổ chức Công đoàn đã là nguồn động viên, giúp mỗi đoàn viên, người lao động vượt qua những khoảnh khắc đón Tết không có người thân, để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội tiễn công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên - Nguyễn Hải |

Cũng dậy sớm, cũng vào khu công nghiệp nhưng hôm nay, ngày 22.1 (28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), anh chị em công nhân lại mang tâm trạng bồi hồi, sung sướng. Bởi hơn 6h, họ sẽ lên xe về sum vầy với gia đình ngày Tết. Những chuyến xe tình nghĩa do Công đoàn tổ chức, hoàn toàn miễn phí.

Tặng 1.811 vé xe cho công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo bước đầu, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa trên 95.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỉ đồng.

Người lao động ngành Dệt may có hơn 1.600 sáng kiến

Linh Nguyên |

Tổ chức, phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động là một trong những hoạt động được được Công đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư, chú trọng. Các phong trào thi đua đều được xây dựng phù hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Công đoàn Hà Nội tiễn công nhân về quê đón Tết

Linh Nguyên - Nguyễn Hải |

Cũng dậy sớm, cũng vào khu công nghiệp nhưng hôm nay, ngày 22.1 (28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), anh chị em công nhân lại mang tâm trạng bồi hồi, sung sướng. Bởi hơn 6h, họ sẽ lên xe về sum vầy với gia đình ngày Tết. Những chuyến xe tình nghĩa do Công đoàn tổ chức, hoàn toàn miễn phí.

Tặng 1.811 vé xe cho công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo bước đầu, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa trên 95.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng quà cho 68.000 công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỉ đồng.

Người lao động ngành Dệt may có hơn 1.600 sáng kiến

Linh Nguyên |

Tổ chức, phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động là một trong những hoạt động được được Công đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư, chú trọng. Các phong trào thi đua đều được xây dựng phù hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.