Chú trọng giới thiệu công nhân ưu tú để kết nạp Đảng

Linh Nguyên |

Năm 2019, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; kết nạp đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, đơn vị trong sạch vững mạnh; đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tổ chức biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc.

Một trong những kết quả đạt được là giới thiệu 81 công nhân lao động ưu tú đi học đối tượng Đảng; 28 công nhân lao động ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng; kết nạp 105 đoàn viên mới. 12 đơn vị đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 416 gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, trong lao động sản xuất. Để có kết quả này, các cấp Công đoàn Đường sắt đã chủ động  tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.

Bên cạnh đó tổ chức 88 lần kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động tại 91 đơn vị; Tổ chức 26 cuộc đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức 27 lần thi tay nghề cho 1.889 công nhân lao động, nâng bậc thợ cho 273 công nhân lao động trong tháng 4 và tháng 5; giải quyết 349 kiến nghị của công nhân lao động.

Các đơn vị công ty Mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương thực hiện cải tạo, sửa chữa các công trình cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho các ga, tạm trên các tuyến đường sắt theo Quyết định số 63/QĐ-ĐS ngày 25/01/2019 và Quyết định số 332/QĐ-ĐS ngày 08/4/2019 cho phép lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thuộc kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2019 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức 103 cuộc đối thoại

Linh Nguyên |

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TƯ, các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đã phê duyệt.

Tích cực chăm lo cho công nhân lao động khó khăn

L.NGUYÊN |

Công tác chăm lo cho công nhân lao động (CNLĐ), nhất là CNLĐ ở vùng sâu, vùng khó khăn luôn được Công đoàn (CĐ) Đường sắt Việt Nam chú trọng.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức 103 cuộc đối thoại

Linh Nguyên |

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TƯ, các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đã phê duyệt.

Tích cực chăm lo cho công nhân lao động khó khăn

L.NGUYÊN |

Công tác chăm lo cho công nhân lao động (CNLĐ), nhất là CNLĐ ở vùng sâu, vùng khó khăn luôn được Công đoàn (CĐ) Đường sắt Việt Nam chú trọng.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Vũ Quỳnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái và Công đoàn Đường sắt Việt Nam vừa thăm và tặng nhiều phần quà cho học sinh xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nhân dịp khai giảng năm học mới, động viên các em nỗ lực, vượt khó trong học tập.