CĐ Đường sắt Việt Nam hướng dẫn nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Để góp phần triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị Công đoàn các cấp phối hợp chuyên môn và tổ chức tuyên truyền.

Trong đó, phối hợp chuyên môn đơn vị, qua các kênh tuyên truyền hiện có, tích cực tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời giám sát việc thực hiện Quyết định này.

Tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn người lao động thông tin về quá trình tham gia Bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của bản thân để cùng rà soát, đối chiếu với dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, giúp xác định đúng mức hỗ trợ của mình.

Tư vấn người lao động chuẩn bị một tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền hỗ trợ được nhanh chóng, thuận tiện nhất; vừa đảm bảo kịp thời, minh bạch đến tận tay người lao động; vừa đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch COVID-19; thông tin cần cung cấp để nhận hỗ trợ với người lao động đã có tài khoản ngân hàng cá nhân…

Với người lao động chưa có tài khoản ngân hàng thì tư vấn, khuyến nghị người lao động nên nhanh chóng mở tài khoản ngân hàng cá nhân để việc nhận hỗ trợ được nhanh chóng, chính xác.

Phối hợp người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ do cơ quan Bảo hiểm xã hội gửi đến để người lao động biết; đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách theo mẫu quy định đến cơ quan Bảo hiểm xã hội….

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, được Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ?

Nam Dương |

Tôi làm cho doanh nghiệp, tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 39 tháng, nghỉ việc từ tháng 4.2021. Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 và có thời gian bảo lưu BHTN 3 tháng. Tôi có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Chính phủ không?

Công đoàn Hà Nội triển khai App Mobile “Thông tin Tuyên giáo"

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố giới thiệu App Mobile “Thông tin Tuyên giáo” đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Trên 96.400 cán bộ Công đoàn cơ sở đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Kiều Vũ |

Theo thống kê của các cấp Công đoàn, đến ngày 30.9.2021 đã có 3.263 cán bộ Công đoàn chuyên trách, 96.460 cán bộ Công đoàn cơ sở và 2.635.615 đoàn viên, người lao động/24.894 đơn vị, doanh nghiệp đã được tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, được Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ?

Nam Dương |

Tôi làm cho doanh nghiệp, tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 39 tháng, nghỉ việc từ tháng 4.2021. Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 và có thời gian bảo lưu BHTN 3 tháng. Tôi có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Chính phủ không?

Công đoàn Hà Nội triển khai App Mobile “Thông tin Tuyên giáo"

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố giới thiệu App Mobile “Thông tin Tuyên giáo” đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Trên 96.400 cán bộ Công đoàn cơ sở đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

Kiều Vũ |

Theo thống kê của các cấp Công đoàn, đến ngày 30.9.2021 đã có 3.263 cán bộ Công đoàn chuyên trách, 96.460 cán bộ Công đoàn cơ sở và 2.635.615 đoàn viên, người lao động/24.894 đơn vị, doanh nghiệp đã được tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.