Cán bộ, đoàn viên Đường sắt khu vực Sài Gòn tham gia hiến máu nhân đạo

Minh Sơn - Đỗ Tuyên |

Trong các ngày 16 và 17.5, tại TPHCM, Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam và Công đoàn Xí nghiệp toa xe Sài Gòn đã tổ chức Hiến máu nhân đạo.

Gần 200 cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam, Xí nghiệp toa xe Sài Gòn và các đơn vị đường sắt khu vực Sài Gòn đã hưởng ứng tham gia.

Đây là hoạt động nhằm Hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo do Bộ Y tế và Hội chữ thập đỏ TPHCM phát động, cùng góp phần vào nỗ lực chung của toàn xã hội về xây dựng ngân hàng máu, đáp ứng nhu cầu khi cần máu cấp cứu đột xuất tại các bệnh viện, hỗ trợ cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công đoàn Xí nghiệp toa xe Sài Gòn khen thưởng đoàn viên công đoàn Xí nghiệp đã có trên 10 lần tham gia
Công đoàn Xí nghiệp toa xe Sài Gòn khen thưởng đoàn viên công đoàn Xí nghiệp đã có trên 10 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam, Xí nghiệp toa xe Sài Gòn trong Tháng công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019, tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống nhân ái, nghĩa tình của cán bộ, công nhân lao động ngành Đường sắt Việt Nam.

Việc tổ chức hiến máu nhân đạo không chỉ thu hút sự hưởng ứng của cán bộ, nhân viên Đoàn Tiếp viên, Xí nghiệp toa xe Sài Gòn mà còn nhận được sự quan tâm tham gia của nhiều đơn vị đường sắt khu vực Sài Gòn như Công ty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn, Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, Công ty CP TTTH ĐS Sài Gòn, Phòng Điều hành vận tải ĐS Sài Gòn, Chi Nhánh vận tải ĐS Sài Gòn, Ga Sài Gòn.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam tham gia hiến máu
Cán bộ, đoàn viên công đoàn Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Máu là món quà của cuộc sống; Hãy cùng nhau thắp sáng lên ngọn đuốc từ lòng nhân ái vì phong trào Hiến máu tình nguyện; Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại; Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp”, buổi hiến máu nhân đạo ngày 16.5 tại trụ sở Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam đã tiếp nhận 149 đơn vị máu (tương đương 37,25 lít máu) được hiến tặng từ 119 cán bộ, nhân viên, người lao động.

Buổi hiến máu nhân đạo cứu người lần thứ XV ngày 17.5 do Công đoàn Xí nghiệp toa xe Sài Gòn tổ chức đã tiếp nhận được 105,5 đơn vị máu (tương đương 26,3 lít máu) được hiến tặng từ 74 cán bộ, nhân viên, người lao động Xí nghiệp toa xe Sài Gòn, Công ty CP vận tải ĐS Sài Gòn.

Cũng trong sáng 17.5, Công đoàn Xí nghiệp toa xe Sài Gòn đã khen thưởng 7 cán bộ, đoàn viên công đoàn Xí nghiệp đã có trên 10 lần tham gia hoạt động nhân đạo, nghĩa tình này.

Minh Sơn - Đỗ Tuyên
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế đảo Bạch Long Vĩ hiến máu cứu bệnh nhân

Thảo Nguyên |

Ngày 5.5, 2 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã hiến máu cứu bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ ngập máu ổ bụng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Nhân viên y tế đảo Bạch Long Vĩ hiến máu cứu bệnh nhân

Thảo Nguyên |

Ngày 5.5, 2 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã hiến máu cứu bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ ngập máu ổ bụng.