Nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, đặc biệt người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ; tạo tinh thần, khí thế thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, đồng thời phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề ra các giải pháp cụ thể.
Theo đó, yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại các doanh nghiệp, chủ tịch Công đoàn các đơn vị thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” tổ chức thực hiện chăm lo đời sống người lao động; phục vụ vận tải và bảo đảm an toàn các mặt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Đối với Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cấp ngành tổ chức điểm Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” tại các khu vực bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19; kết hợp sơ kết công tác an toàn đèo dốc, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao khu vực đèo dốc; dự kiến tổ chức tại các điểm: Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn và chuyên môn các chi nhánh khai thác Đường sắt tổ chức hoạt động Tết chung cho người lao động các đơn vị trong phạm vi Liên hiệp lao động khu ga tại tất cả các ga, trạm (có người lao động đang thực hiện nhiệm vụ) trên mạng lưới Đường sắt Quốc gia (kinh phí hỗ trợ từ nguồn Quỹ phúc lợi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Cụ thể, các mức: Ga cấp 1: 3.000.000 đồng/khu ga; ga cấp 2, 3: 2.500.000 đồng/khu ga; các ga còn lại: 1.500.000 đồng/khu ga; các điểm tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Bình an”: Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh 30.000.000 đồng/điểm).