Các cấp Công đoàn Đường sắt kịp thời động viên, khen thưởng công nhân

Chu Trung Kiên |

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho công nhân lao động trên tuyến Đường sắt tại miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tặng quà công nhân lao động các đơn vị đường sắt thuộc Chi nhánh Khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình, Bình Trị Thiên, Cổ phần Thông tin tín hiệu Vinh, Đà Nẵng bị ảnh hưởng do mưa bão, đang tập trung cùng đơn vị khắc phục hậu quả lũ lụt, khẩn trương thi công, gia cố các điểm xung yếu.

Thăm công nhân lao động tại các điểm đang thi công, khôi phục đường sắt bị sạt lở do cơn bão số 6, 7, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã đánh giá cao tinh thần nỗ lực của công nhân lao động, không quản mưa bão, khắc phục kịp thời các điểm sạt lở, thông đường, phục vụ cho vận tải đường sắt thông suốt.

Trước tình hình diễn biến bão lụt còn phức tạp, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị công nhân lao động các đơn vị kịp thời phát hiện các sự cố, nhất là tại các điểm xung yếu, nơi thường xuyên ngập nước; đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn khi thi công trong mùa mưa lũ, an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, nhà xưởng và an toàn giao thông đường sắt, đồng thời sẵn sàng ứng phó với mưa bão, mà gần nhất là cơn bão số 8 chuẩn bị đổ bộ vào khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Thăm hỏi người lao động tại các khu ga bị cô lập

Cơn bão số 6, số 7 cũng làm ngập lụt nhiều nơi kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, nhiều ga đường sắt bị cô lập, ngay sau khi nước rút, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người lao động tại các khu ga Chu Lễ, Lạc Sơn, Lệ Sơn, Minh Lệ, Ngân Sơn, Tiên An, Hà Thanh.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã biểu dương công nhân lao động các khu ga, nhất là công tác liên hiệp lao động khu ga, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, phục vụ tốt cho công tác vận tải hành khách, hàng hóa, không để gián đoạn trên tuyến Đường sắt thống nhất Bắc – Nam, cũng như chia sẻ, giúp đỡ người dân địa phương trách lũ lụt.

Đoàn công tác Công đoàn Đường sắt Việt Nam kiểm tra, thăm hỏi công nhân lao động tại các khu ga. Ảnh: Chu Kiên
Đoàn công tác Công đoàn Đường sắt Việt Nam kiểm tra, thăm hỏi công nhân lao động tại các khu ga. Ảnh: Chu Kiên

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam cũng thăm hỏi, chia sẻ với các trường hợp công nhân lao động có gia đình bị thiệt hại nặng do ngập lụt. Đồng chí đề nghị người lao động khu ga tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ, cùng nhau khắc phục hậu quả bão lụt; đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm tối thiểu dùng được trong 7 ngày.

Cũng trong chuyến công tác, ông Mai Thành Phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình người lao động Cung cầu đường Minh Lệ có thân nhân bị mất do lũ lụt tại Quảng Trạch, Quảng Bình.

Các cấp Công đoàn cần phải chủ động

Làm việc với Công đoàn các đơn vị trên tuyến, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần tích cực tuyên truyền, vận động công nhân lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn chung của toàn ngành, nỗ lực khắc phục hậu quả của bão, lụt, cùng hậu quả của dịch bệnh COVID-19.

Chủ động phối hợp chuyên môn ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lụt; giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện làm việc, sinh hoạt, nhất là nước sạch; bảo đảm sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; đề xuất Trung tâm y tế Đường sắt, y tế địa phương có các biện pháp khử khuẩn nơi bị ngập lụt sau khi nước rút, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nhà ga.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn các đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng Đường sắt phối hợp chuyên môn, kịp thời động viên, khen thưởng công nhân lao động đang tập trung khắc phục, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt; Công đoàn các đơn vị chi nhánh khai thác đường sắt, xí nghiệp đầu máy quán triệt người lao động khi lên ban tập trung quan sát, chấp hành nghiêm quy trình quy phạm.

Cùng với phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê các gia đình công nhân lao động bị thiệt hại do mưa bão theo Công văn liên tịch 2758 ngày 20.10.2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Chu Trung Kiên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ cho 300 công nhân lao động

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức trao hỗ trợ cho 300 công nhân lao động đang tham gia thi công khắc phục sự cố sau bão lũ và thăm hỏi, chia sẻ động viên gia đình người lao động có thân nhân bị mất do lũ cuốn tại Quảng Trạch, Quảng Bình.

50 con thanh niên công nhân khu công nghiệp tham gia Trại hè kỹ năng

Hải Anh |

Trại hè kỹ năng năm 2020 dành cho con thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra ngày 25.10.

Công đoàn và Tổng Công ty PV Drilling ủng hộ miền Trung

Hải Anh |

Công đoàn và Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, đoàn viên chung tay, quyên góp để hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ cho 300 công nhân lao động

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức trao hỗ trợ cho 300 công nhân lao động đang tham gia thi công khắc phục sự cố sau bão lũ và thăm hỏi, chia sẻ động viên gia đình người lao động có thân nhân bị mất do lũ cuốn tại Quảng Trạch, Quảng Bình.

50 con thanh niên công nhân khu công nghiệp tham gia Trại hè kỹ năng

Hải Anh |

Trại hè kỹ năng năm 2020 dành cho con thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra ngày 25.10.

Công đoàn và Tổng Công ty PV Drilling ủng hộ miền Trung

Hải Anh |

Công đoàn và Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, đoàn viên chung tay, quyên góp để hỗ trợ đồng bào miền Trung.