90 công nhân lao động ngành Đường sắt được tôn vinh

Hải Anh |

90 công nhân lao động tiêu biểu ngành Đường sắt giai đoạn 2014 – 2018 đã được Công đoàn Đường sắt Việt Nam biểu dương, tôn vinh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019). Các đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam tới dự.

90 Công nhân lao động tiêu biểu được tôn vinh là những điển hình xuất sắc đã gắn với những mô hình, những phong trào hoạt động thiết thực, những cách làm hiệu quả, được hình thành trong thực tiễn phong trào công nhân của ngành giai đoạn 2014 đến nay.

Sự kiện này, cũng đánh dấu một điểm nhấn quan trọng, một kỷ niệm đẹp đẽ trong cuộc đời công tác của mỗi đoàn viên, công nhân lao động. Trong số 90 công nhân lao động tiêu biểu có 20 người được Bằng khen của Tổng LĐLĐVN, 70 người được Bằng khen của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Lãnh đạo TCty và CĐ Đường sắt VN trao Bằng khen cho CNLĐ tiêu biểu
Lãnh đạo TCty và CĐ Đường sắt VN trao Bằng khen cho CNLĐ tiêu biểu

Dịp này lãnh đạo TCty Đường sắt và Tổng LĐLĐVN đều đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Đường sắt Việt Nam và đề nghị cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, đại diện chăm lo, bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Chặng đường phía trước đang mở ra cho Công đoàn Đường sắt Việt Nam nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, đó là trình độ, tay nghề của công nhân, lao động ở một số lĩnh vực, ngành nghề còn thấp; năng lực hoạt động của một số cán bộ công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu; điều kiện làm việc, sinh hoạt ở nhiều nơi chưa đáp ứng nhu cầu của người lao động, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động còn gặp nhiều khó khăn.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, truyền thống 90 năm phát triển của Công đoàn Việt Nam, 73 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ hơn  nữa nội dung, phương thức hoạt động, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vững vàng trước thử thách; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân lao động có kiến thức, năng lực, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng và tâm huyết; chăm lo xây dựng củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Thực hiện có hiệu quả việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp. Công đoàn Đường sắt Việt Nam cần thường xuyên vận động công nhân viên chức lao động tu dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng đội ngũ công nhân Đường sắt Việt Nam theo tiêu chí “Đoàn kết - Kỷ luật - Cần kiệm – Sáng tạo”.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của công đoàn Đường sắt Việt Nam trong suốt chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam; Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy TCty ĐSVN, phối kết hợp của chuyên môn và các tổ chức chính trị khác đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp để Công đoàn Đường sắt Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

Trong Cách mạng Tháng tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Uỷ ban công nhân hỏa xa cứu quốc ở nhiều cơ sở và địa phương có vai trò tiên phong trong khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 25.2.1946, tại Huế, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, xứ uỷ Trung Kỳ, Công đoàn Đường sắt Việt Nam được thành lập; tháng 7.1946 Công đoàn Đường sắt Việt Nam trở thành Công đoàn ngành đầu tiên trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.