71 con công nhân lao động được hỗ trợ từ Chương trình Cặp lá yêu thương

Kiều Vũ |

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, Chương trình Cặp lá yêu thương của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã duy trì hỗ trợ 71 cháu là con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng từ sự chia sẻ, hỗ trợ của Chương trình, nhiều cháu đã có điều kiện tiếp bước đến trường và rất cố gắng trong học tập, chăm ngoan, học giỏi.

Được sự thống nhất của lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc duy trì và liên tục hằng năm phát triển Chương trình, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên các đơn vị thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp triển khai một số nội dung cụ thể.

Trong đó, thường nắm bắt thông tin về hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, kết quả học tập, quan tâm, chăm lo và thông tin kịp thời về Thường trực Chương trình Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng các nhà hảo tâm được ghép cặp trực tiếp đối với các trường hợp đã được hỗ trợ từ Chương trình của đơn vị, đồng thời đề xuất các trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục được hỗ trợ từ Chương trình về Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (vi phạm cam kết, không tiếp tục theo học, hoàn thành xong lớp 12,...). Hằng năm rà soát các trường hợp đủ điều kiện, xét và gửi hồ sơ đề nghị về Thường trực Chương trình Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam – cho biết đối tượng của Chương trình là con công nhân viên chức lao động ngành Đường sắt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đang đi học (lớp 1 đến lớp 12), gia đình thuộc một trong những đối tượng sau: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27.1.2021 của Chính phủ quy định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 (nếu có quy định mới sẽ áp dụng thay thế); Có bố (mẹ) đơn thân nuôi con, có thu nhập bình quân/người trong gia đình thấp hơn 50% mức lương tối thiểu vùng; Bản thân bị dị tật bẩm sinh, bị bệnh hiểm nghèo hoặc bố (mẹ) bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động,… phải điều trị dài ngày, chi phí tốn kém, đồng thời có thu nhập bình quân/người trong gia đình thấp hơn 50% mức lương tối thiểu vùng.

Đặc biệt, Chương trình không giới hạn số lượng các đơn vị đề nghị hỗ trợ, không hạn chế số lượng đề nghị hỗ trợ trong 1 gia đình công nhân lao động. Hằng năm Chương trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ “Lá chưa lành” và gửi danh sách đến nhà hảo tâm để đăng ký hỗ trợ và ghép cặp trước ngày 20.8. Tổ chức trao hỗ trợ Chương trình Cặp lá yêu thương vào đầu năm học mới tháng 9 (nhân dịp khai giảng năm học mới).

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại Chương Mỹ

Ngọc Ánh |

Ngày 12.7, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Nguyễn Thị Yến - Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (huyện Chương Mỹ) và giáo viên Nguyễn Thị Năm - Trường Mầm non Lam Điền (huyện Chương Mỹ).

Hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục ngoài công lập

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã đến thăm, động viên giáo viên mầm non tư thục ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trao “Cặp lá yêu thương” khu vực Hà Nội

Thế Hải |

Ngày 21.12, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức trao “Cặp lá yêu thương” cho 11 cháu là con công nhân lao động đường sắt khu vực Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại Chương Mỹ

Ngọc Ánh |

Ngày 12.7, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Nguyễn Thị Yến - Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến B (huyện Chương Mỹ) và giáo viên Nguyễn Thị Năm - Trường Mầm non Lam Điền (huyện Chương Mỹ).

Hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục ngoài công lập

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã đến thăm, động viên giáo viên mầm non tư thục ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trao “Cặp lá yêu thương” khu vực Hà Nội

Thế Hải |

Ngày 21.12, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức trao “Cặp lá yêu thương” cho 11 cháu là con công nhân lao động đường sắt khu vực Hà Nội.