5 con CNLĐ ở Nghệ An, Hà Tĩnh nhận “Cặp lá yêu thương”

Kim Lan |

Tại thành phố Vinh, Nghệ An, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã trao “Cặp lá yêu thương” để giúp đỡ 05 cháu là con công nhân lao động trong ngành ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại lễ trao, ông Vũ Anh Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đồng thời cũng là nhà hảo tâm, đã trao hỗ trợ của chương trình “Cặp lá yêu thương” cho các cháu. Những món quà ý nghĩa được các nhà hảo tâm trao tặng trong dịp này sẽ là hành trang để góp phần cùng gia đình giúp các em vững bước tới trường trong ngày đầu năm học mới.

Đại diện cho các gia đình có con nhận “Cặp lá yêu thương”, chị Cao Thị Lan (công nhân gác chắn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh), mẹ của cháu Trần Khánh Linh, xúc động cảm ơn Chương trình, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị, các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên gia đình, nhất là các cháu khi bước vào năm học mới.

Hỗ trợ từ “Cặp lá yêu thương” giúp các con vững bước tới trường. Ảnh: CĐ ĐS
Hỗ trợ từ “Cặp lá yêu thương” giúp các con vững bước tới trường. Ảnh: CĐ ĐS

Chương trình sẽ được triển khai sâu rộng ra toàn ngành, không hạn chế về số lượng các trường hợp được giúp đỡ. Bởi số lượng các cháu đang độ tuổi đi học từ lớp 1 - 12 là con em các gia đình trong ngành có hoàn cảnh khó khăn còn rất nhiều.

Công đoàn ngành Đường sắt sẽ có trách nhiệm rà soát dựa trên các tiêu chí để chọn ra các “lá chưa lành” từ đó kết nối, ghép cặp với những nhà hảo tâm trong và ngoài ngành (các “lá lành”).

Được biết, chương trình “Cặp lá yêu thương” trong Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở việc trao hỗ trợ tiền học cho các cháu ở mức từ 200.000 – 600.000 đồng/tháng mà nhiều nhà hảo tâm mong muốn xây dựng mối liên hệ lâu dài với gia đình, nhà trường trong suốt quá trình các cháu còn đi học.

Khi các cháu kết thúc 12 năm học phổ thông, cháu nào có nhu cầu, chương trình sẽ kết nối với các trường Đại học, cao đẳng, trường nghề... để định hướng, tạo điều kiện để các cháu bước tới giảng đường đại học, hướng nghiệp tương lai cho các cháu.

Để nối rộng vòng tay nhân ái của các tổ chức, cá nhân đối với con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong ngành Đường sắt và động viên, chia sẻ, giúp các em có thêm điều kiện, động lực để đến trường, thực hiện ước mơ học tập, ngày 23.6.2020 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phát động chương trình “Cặp lá yêu thương” trong Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Kim Lan
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà con CNLĐ khó khăn dịp khai giảng năm học 2020-2021

Linh Nguyên |

Sáng 5.9, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho con CNLĐ các Khu công nghiệp –Chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai giảng năm học mới.

Trao học bổng cho con công nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021

Trần Nga |

Sáng 5.9, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã đến dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Bế Văn Đàn, thành phố Điện Biên Phủ, đồng thời tặng quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao học bổng cho con người lao động

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã khen thưởng và trao học bổng cho con người lao động với tổng số 978 suất trị giá 553 triệu, tăng 52 triệu đồng so với năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tặng quà con CNLĐ khó khăn dịp khai giảng năm học 2020-2021

Linh Nguyên |

Sáng 5.9, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho con CNLĐ các Khu công nghiệp –Chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai giảng năm học mới.

Trao học bổng cho con công nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021

Trần Nga |

Sáng 5.9, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã đến dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Bế Văn Đàn, thành phố Điện Biên Phủ, đồng thời tặng quà cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao học bổng cho con người lao động

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã khen thưởng và trao học bổng cho con người lao động với tổng số 978 suất trị giá 553 triệu, tăng 52 triệu đồng so với năm 2019.