21 kiến nghị của NLĐ Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn được trả lời

Hải Anh |

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3165/KHLT-ĐS-CĐĐS ngày 12.11.2021 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Người lao động các đơn vị, các đơn vị thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam năm 2022, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022. Có 21 kiến nghị của người lao động được trả lời, giải quyết.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2021, thảo luận đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng giải pháp để thực hiện trong năm 2022.

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 và tác động của việc triển khai thực hiện các dự án đường sắt quan trọng trên tuyến đường sắt Thống nhất, ảnh hưởng không nhỏ đến vận tải của ngành Đường sắt nói chung và của Chi nhánh nói riêng nhưng toàn Chi nhánh đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Các chỉ tiêu trong công tác điều hành giao thông vận tải đường sắt đạt 101,65% so kế hoạch, tấn xếp dỡ đạt 103,05% so với kế hoạch, đoàn tàu khách đạt 104,18%. Điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là trong thời gian thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, tổ chức chăm lo tốt đời sống cho người lao động trong điều kiện vừa sản xuất vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch; đề nghị hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg cho 100% người lao động với số tiền trên 1,26 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8 triệu đồng/người/tháng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Đảng bộ Chi nhánh được Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam công nhận và khen thưởng “Đảng bộ cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Chi nhánh được Tổng Công ty tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu thi đua” và tặng cờ “Đơn vị an toàn chạy tàu khá nhất”; Công đoàn Chi nhánh được Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

Tại Hội nghị, Giám đốc Chi nhánh đã trực tiếp giải quyết, trả lời 21 kiến nghị của người lao động. Trong đó có 02 kiến nghị liên quan đến công tác trang cấp đồng phục, 18 kiến nghị liên quan đến cơ sở hạ tầng; 01 kiến nghị liên quan đến trang thiết bị phục vụ chạy tàu; 01 kiến nghị liên quan đến công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ; đồng thời đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trả lời, giải quyết 02 kiến nghị. Hội nghị cũng đã bầu 03 đồng chí tham gia Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024, thông qua danh sách 18 thành viên tham gia đối thoại định kỳ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Mê Linh sẽ đề nghị khen thưởng 1 công nhân giỏi cấp thành phố

Hải Anh |

Hà Nội – Trong kế hoạch  tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động huyện Mê Linh năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện dự kiến tổ chức tuyên dương khen thưởng “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19.5.

Tự hào được Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 16.3, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn - chủ trì nghiệm thu Đề tài “Niềm tự hào của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do TS.Nguyễn Mạnh Thắng làm chủ nhiệm.

37 kiến nghị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được trả lời

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tại đây, 37 kiến nghị vướng mắc của các đơn vị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được Giám đốc Chi nhánh trao đổi, trả lời cụ thể, trách nhiệm và thống nhất cao.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

LĐLĐ huyện Mê Linh sẽ đề nghị khen thưởng 1 công nhân giỏi cấp thành phố

Hải Anh |

Hà Nội – Trong kế hoạch  tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động huyện Mê Linh năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện dự kiến tổ chức tuyên dương khen thưởng “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19.5.

Tự hào được Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 16.3, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn - chủ trì nghiệm thu Đề tài “Niềm tự hào của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do TS.Nguyễn Mạnh Thắng làm chủ nhiệm.

37 kiến nghị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được trả lời

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Tại đây, 37 kiến nghị vướng mắc của các đơn vị về điều kiện làm việc, chế độ chính sách được Giám đốc Chi nhánh trao đổi, trả lời cụ thể, trách nhiệm và thống nhất cao.