20 người lao động Đường sắt nhiễm COVID-19 nhận hỗ trợ của Công đoàn

Hải Anh |

Ngày 29.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã hỗ trợ 20 người lao động và gia đình người lao động nhiễm COVID-19.

Đây là những người lao động tập trung chủ yếu tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này có những người hiện đang điều trị tại bệnh viện hoặc điều trị tại nhà theo hướng dẫn của địa phương và cơ quan y tế. Nhiều người lao động trong số này có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp đỡ và động viên kịp thời người lao động cũng như gia đình của người lao động, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã hỗ trợ cho 20 trường hợp này với tổng số tiền là 55 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch thứ 4, từ tháng 6.2021 đến nay, các cấp Công đoàn đã thường xuyên nắm bắt, rà soát, tổng hợp, đề nghị Công đoàn Đường sắt Việt Nam kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho 971 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm khi thực hiện nhiệm vụ với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng.

Đây là sự quan tâm thiết thực, kịp thời của tổ chức Công đoàn để chia sẻ, động viên, đồng thời chăm lo, trợ giúp người lao động khắc phục khó khăn, góp phần đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh của đơn vị và toàn ngành.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thêm gần 1.000 NLĐ khu công nghiệp nhận hỗ trợ của Công đoàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục chuyển 886 Túi An sinh Công đoàn đến đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Mê Linh.

CĐ Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ người lao động “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Lãnh đạo Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trực tiếp đến thăm và trao tặng Tổng Công ty May 10 số tiền 50 triệu đồng để cùng doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có chế độ hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 khi tham gia sản xuất "3 tại chỗ" 10.000 đồng/người/ngày.

Làm sao để nhân viên y tế không lây nhiễm COVID-19 khi lấy mẫu xét nghiệm?

AN AN |

Theo TS.BS Trương Anh Thư - trưởng Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là thủ thuật có nguy cơ lây nhiễm cao cho nhân viên y tế. Vì thế, cần nhất quán các nguyên tắc thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn giảm nguy cơ lây nhiễm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm gần 1.000 NLĐ khu công nghiệp nhận hỗ trợ của Công đoàn Hà Nội

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục chuyển 886 Túi An sinh Công đoàn đến đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Mê Linh.

CĐ Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ người lao động “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Lãnh đạo Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trực tiếp đến thăm và trao tặng Tổng Công ty May 10 số tiền 50 triệu đồng để cùng doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có chế độ hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 khi tham gia sản xuất "3 tại chỗ" 10.000 đồng/người/ngày.

Làm sao để nhân viên y tế không lây nhiễm COVID-19 khi lấy mẫu xét nghiệm?

AN AN |

Theo TS.BS Trương Anh Thư - trưởng Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là thủ thuật có nguy cơ lây nhiễm cao cho nhân viên y tế. Vì thế, cần nhất quán các nguyên tắc thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn giảm nguy cơ lây nhiễm.